Tiếng Việt | English

17/07/2017 - 20:10

Thủy Tây: Hứa hẹn “về đích” xã văn hóa cuối năm 2017

Ngay sau khi phát động xây dựng xã văn hóa giai đoạn 2015-2017, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân.

Đường giao thông nông thôn được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc

Đoàn kết, phát huy sức dân

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thủy Tây - Nguyễn Văn Thiết thông tin: Được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân nên lộ trình xây dựng xã văn hóa đạt nhiều kết quả. Đến nay, 80% trục đường giao thông nông thôn trên địa bàn được nhựa hóa, cứng hóa; có 99% hộ dân sử dụng điện an toàn; 99,5% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh (năm 2015 là 72%); 61% hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh (năm 2015 là 50%). Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt trên 61%; thu nhập bình quân đầu người 31 triệu đồng/năm. Hộ nghèo giảm qua từng năm, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo là 6,35% (75 hộ), hiện còn 4,38% (52 hộ).

Riêng về Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng có sân bóng chuyền, cầu lông, câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ cờ tướng. Ngoài ra, trung tâm còn trang bị phòng đọc sách với hơn 800 đầu sách. Đây là nơi thường xuyên tổ chức hội thảo, các lớp tập huấn, dạy nghề, văn nghệ quần chúng,...

Để bảo vệ môi trường, xã bố trí 45 thùng rác toàn tuyến cặp Quốc lộ 62 (dài 7,5km); xây dựng 10 hố rác chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, xã còn thành lập đoàn trực tiếp đến từng hộ dân vận động xóa cầu tiêu, hố xí không hợp vệ sinh, xử lý các đống rác tự phát.

Phát huy vai trò của ngành, đoàn thể

Ngoài sức mạnh của nhân dân, các ngành, đoàn thể đóng vai trò quan trọng trong thực hiện lộ trình xây dựng xã văn hóa.

Theo đó, Công an xã thực hiện mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự ở các ấp; UBMTTQ Việt Nam xã xây dựng mô hình Ánh sáng, cột cờ; Hội Cựu chiến binh xã thành lập Câu lạc bộ “Ông, bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; Đoàn Thanh niên phát huy sức trẻ trong xây dựng cầu, đường giao thông, chỉnh trang, chăm sóc các bồn hoa phía trước trụ sở UBND xã và cụm, tuyến dân cư;...

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã - Trần Thị Tính chia sẻ: “Hội xây dựng các mô hình: “5 không, 3 sạch”, “Ánh sáng an ninh, trật tự”, “Hàng rào, cột cờ”. Chúng tôi vận động các hộ gia đình giữ vệ sinh trước nhà, trồng hoa cặp hàng rào và dọc các tuyến đường, bảo đảm các tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, hội còn vận động chị em trong khu dân cư sử dụng sọt rác gia đình, thu gom rác thải, bỏ đúng nơi quy định. Hàng năm, Hội duy trì 3 tổ và 1 địa chỉ tin cậy thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp vận động phụ nữ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu; hướng dẫn chị em chế biến thức ăn cho trẻ bảo đảm dinh dưỡng,...”.

Với sự chung tay của toàn Đảng bộ, chính quyền, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, việc "về đích" xã văn hóa Thủy Tây - đường về không còn xa. Đây là tiền đề xây dựng xã nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020./.

Ngọc Mận 

Chia sẻ bài viết