Tiếng Việt | English

09/06/2017 - 15:52

Tiền Giang: Triệt phá 2 trường gà có quy mô lớn

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ nhiều tang vật.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết có 2 trường gà vừa bị triệt phá và bàn giao cho Công an huyện Chợ Gạo, thị xã Cai Lậy xử lý theo thẩm quyền.

Tụ điểm đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền ở thị xã Cai Lậy vừa bị triệt phá
Ngày 08/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức bắt quả tang 16 đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền, tại khu đất vườn của ông Nguyễn Văn Bụi, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 52 triệu đồng, 26 xe môtô, 4 con gà đá và các dụng cụ có liên quan dùng để tổ chức đá gà.

Trước đó, qua nguồn tin báo của quần chúng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động – Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt quả tang 33 đối tượng đang đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, trên phần đất của ông Nguyễn Văn Việt, thuộc ấp Quý Chánh, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy.

Lực lượng công an thu giữ 4 con gà, 33 điện thoại di động, 55 xe môtô, 1 bộ lắc tài xỉu, hơn 76 triệu đồng. Các đối tượng tổ chức đá gà đều là người dân địa phương và hoạt động khoảng một tháng nay.

Các đối tượng cờ bạc trên đều bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính và tịch thu toàn bộ tang vật./. 

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Chia sẻ bài viết