Tiếng Việt | English

17/07/2016 - 20:01

Nổ súng, triệt phá một trường gà ở Tiền Giang

Chiều 17-7, Công an tỉnh Tiền Giang đã phá một trường gà thuộc huyện cù lao Tân Phú Đông tại địa bàn hiểm trở, có nhiều đàn em của chủ trường gà cảnh giới từ xa.

Chiều 17-7, Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang cho biết lúc 12 giờ trưa, các trinh sát đã nổ súng khống chế, bắt gọn trường gà do Phan Trí An (tên thường gọi là Huyện, SN 1983 ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) tổ chức.

Tại trường gà nằm trên phần đất của ông Lê Thanh Sang do Trí An mở, trinh sát đã bắt quả tang 29 đối tượng đá gà ăn tiền, thu giữ 35 xe gắn máy, 20 điện thoại di động, 2 con gà đá và 77 triệu đồng. An thừa nhận đã tổ chức trường gà khá lâu ở địa bàn hiểm trở và có nhiều vòng cảnh giới.

Một trường gà có địa bàn hiểm trở mà công an tỉnh Tiền Giang vừa triệt phá
Trước đó, chiều tối 15-7, hàng chục trinh sát công an bất ngờ nổ súng, bao vây một khu đất trống sau quán cà phê Thành Đạt thuộc xã Đông Hòa, huyện Châu Thành khống chế 18 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền. Tại đây, công an tạm giữ 18 đối tượng, 18 xe gắn máy, 18 điện thoại di động, 2 con gà đá cùng 48,5 triệu đồng.

Các đối tượng khai nhận trường gà này chỉ mới hoạt động được 1 ngày thì bị bắt. Chủ trường gà này là Huỳnh Minh Thanh ( SN 1982, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành)./.

M. Sơn/nld.com.vn

Chia sẻ bài viết