Tiếng Việt | English

20/08/2025 - 09:11

Tiếp sức hoàn lương

Hành trình hoàn lương, làm lại cuộc đời của những người từng lầm lỗi không bao giờ đơn độc mà luôn có sự đồng hành, sẻ chia từ gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tầm Vu Nguyễn Thị Xuân Hương (thứ 2, từ trái qua) đến tuyên truyền các gia đình có người vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương

Thấu hiểu, sẻ chia

Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp nghe Trung tá Phan Hồng Thanh - Phó Trưởng Công an xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh chia sẻ về những trăn trở trong hành trình giúp những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Theo Trung tá Phan Hồng Thanh, sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương, nhiều người mặc cảm về tội lỗi do mình gây ra, lại có người còn oán hận khi phải chịu cảnh gia đình tan vỡ, người thân ruồng bỏ trong thời gian họ chấp hành án phạt tù, nên tuyệt vọng, buông xuôi. Từ đó, họ thường sống kín đáo, ngại tiếp xúc với mọi người và ít tham gia hoạt động xã hội tại địa phương. Thậm chí, những người này còn dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo và tiếp tục sa ngã vào con đường phạm pháp.

Ngành Công an đẩy mạnh tuyên truyền, bám sát địa bàn để ngăn ngừa tội phạm, giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Để giúp người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng cần nhiều biện pháp đồng bộ, Trung tá Phan Hồng Thanh cho biết: “Hiện xã có 14 trường hợp vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Những trường hợp này, Công an xã phối hợp các đoàn thể thường xuyên xuống nắm bắt tư tưởng, đời sống, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Từ đó, tùy từng đối tượng mà có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp, sát với thực tế. Cụ thể, Công an xã phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tân Trụ hỗ trợ 2 trường hợp chấp hành xong án phạt tù vay vốn phát triển kinh tế gia đình; phối hợp xã giới thiệu việc làm;... Nhờ vậy, nhiều người từng lầm lỗi có thêm điều kiện tái hòa nhập cộng đồng”.

Những năm qua, công tác tái hòa nhập cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa phương với tinh thần chủ động, sáng tạo đã tổ chức đa dạng hình thức, phong phú nội dung trong việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người có quá khứ lầm lỗi nói chung, người chấp hành xong án phạt tù nói riêng ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tầm Vu Nguyễn Thị Xuân Hương cho biết: “Hội phối hợp ngành Công an thực hiện mô hình Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng; Quản lý giáo dục con em không phạm tội và tệ nạn xã hội;... Riêng đối với các trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Hội trực tiếp gặp gia đình vận động, tuyên truyền để quan tâm đến các đối tượng nhiều hơn, không nên phân biệt, xa lánh, nhất là phải dùng tình thương xoa dịu mặc cảm, tự ti và tiếp thêm lòng tin cho họ vượt qua khó khăn, sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội".

Tạo việc làm, tăng thu nhập

6 tháng đầu năm 2025, tỉnh có 81 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn và được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân với số tiền 6,4 tỉ đồng

Cách đây 10 năm, anh T.Q.T. (ngụ xã Tân Trụ) phạm tội đưa hối lộ và bị tuyên án 10 năm tù. Năm 2024, anh được giảm án và trở về địa phương. Thời điểm đó, anh rất lo lắng, bất an, vì sợ không có việc làm, không có thu nhập để lo cho vợ con. May mắn, anh được một người quen giới thiệu làm tài xế xe tải cho một công ty. Tại đây, anh có thu nhập gần 15 triệu đồng/tháng. Với quyết tâm làm lại cuộc đời, anh vay vốn Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tân Trụ 100 triệu đồng để cải tạo lại mảnh vườn 3.000m2 - bị bỏ trống trong khoảng thời gian anh chấp hành án tù - chuyển sang trồng dừa và nhờ bà T.T.Đ. (cô ruột) trông coi những lúc đi làm.

Bà T.T.Đ. (ngụ xã Tân Trụ) chia sẻ: “T. mồ côi, từ nhỏ sống với bà nội. Không được học hành đến nơi, đến chốn nên thiếu hiểu biết mới phạm lỗi, chứ bản tính T. hiền lành, hiếu thảo, biết quan tâm đến mọi người. Qua những lần Công an xã xuống tuyên truyền, gia đình biết đến nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi cho người mới chấp hành xong án phạt tù. Tôi đại diện người thân trong gia đình đứng ra vay vốn, giúp T. tận dụng thời gian nhàn rỗi để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình”.

Tương tự, anh L.Q.V. (ngụ xã Tầm Vu) được chị L.T.T.H. (chị ruột) đứng ra vay vốn 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Thành để anh trồng thanh long sau thời gian chấp hành án phạt tù gần 10 năm. Chị H. kể: “V. nghe theo lời bạn bè xuống Rạch Giá, Kiên Giang làm ăn phi pháp, bị bắt, bị tuyên án 10 năm tù giam. Trong thời gian V. chấp hành án tù, vợ V. có chồng khác. Khi chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương, V. rất hối hận vì đã đánh mất tuổi thanh xuân và làm cha mẹ lo lắng, buồn lòng. Hiểu được điều này, gia đình luôn ở bên động viên, chia sẻ và đứng ra vay vốn để V. có điều kiện làm lại từ đầu. Nhìn V. tiến bộ từng ngày, gia đình tôi vui lắm! Giờ đây, V. đang học bằng lái để xin vào làm việc ở các kho thanh long gần nhà, tiện cho việc chăm sóc cha mẹ già”.

Thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh có 81 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn và được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân với số tiền 6,4 tỉ đồng, chủ yếu để phát triển chăn nuôi, trồng trọt và buôn bán nhỏ. Đến nay, toàn tỉnh còn dư nợ 298 trường hợp, với số tiền hơn 21 tỉ đồng.

Người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Song, với tinh thần trách nhiệm của ngành Công an, sự cộng đồng của toàn xã hội và tình yêu thương từ gia đình, nhiều người từng lầm lỗi đã có thể vững tin bước vào chặng đường mới tươi sáng, rạng rỡ hơn để làm lại cuộc đời, trở thành người sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội ./.

Người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Song, với tinh thần trách nhiệm của ngành Công an, sự cộng đồng của toàn xã hội và tình yêu thương từ gia đình, nhiều người từng lầm lỗi đã có thể vững tin bước vào chặng đường mới tươi sáng, rạng rỡ hơn để làm lại cuộc đời, trở thành người sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội".

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết