Tiếng Việt | English

30/03/2023 - 21:51

Tỉnh Đoàn Long An tiếp đoàn tiền trạm của Trung tâm xúc tiến hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc

Chiều 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An tổ chức đón tiếp đoàn tiền trạm của Trung tâm xúc tiến hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc đến làm việc tại tỉnh Long An. Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn - Võ Minh Quốc cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn - Võ Minh Quốc phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Jeong Woo Seong - Trưởng đoàn tiền trạm của Trung tâm xúc tiến hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc có những thông tin chi tiết về các nội dung dự kiến tổ chức trong hoạt động chính thức. Đại diện Tỉnh Đoàn; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Ngoại vụ; UBND TP.Tân An; Ban Giám hiệu Trường THPT Thủ Thừa; Trường Bồ Đề Phương Duy cũng chia sẻ, đóng góp ý kiến thống nhất chương trình và thời gian tổ chức hoạt động giao lưu.

Trong 2 ngày 30-31/3, đoàn tiền trạm và bàn bạc nội dung hoạt động tình nguyện tại trường Bồ Đề Phương Duy; Trường THPT Thủ Thừa; Đình Vĩnh Phong (huyện Thủ Thừa). Ngoài ra, đoàn tiền trạm Bệnh viên Đa khoa Long An; Công viên tượng đài "Long An trung dũng kiên cường"; khảo sát vấn đề ăn, ở, phương tiện đi lại phục vụ hoạt động;…

Ông Jeong Woo Seong - Trưởng đoàn tiền trạm của Trung tâm xúc tiến hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc tặng quà lưu niệm cho các đại biểu đơn vị Long An

Hoạt động giao lưu tình nguyện giữa tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) và tỉnh Long An (Việt Nam) sẽ diễn ra vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2023. Đây là hoạt động giao lưu trực tiếp đầu tiên giữa thanh niên hai tỉnh sau thời gian gián đoạn do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai tỉnh Long An - Chungcheongnam và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị phát triển giữa hai địa phương.

Hoạt động ý nghĩa, thiết thực, bổ ích đã được học sinh hai tỉnh thực hiện, qua đó vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị, tốt đẹp giữa thanh niên hai tỉnh

Được biết, tỉnh Long An (Việt Nam) và tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) thiết lập quan hệ hợp tác từ tháng 5/2005. Qua 18 năm thiết lập và triển khai, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh luôn phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong công tác trao đổi đoàn giao lưu văn hóa, thanh niên, quản lý hành chính công và trong công tác giáo dục. Nhiều đoàn học sinh tỉnh Chungchenongnam đã đến thăm, giao lưu, làm quen với học sinh của tỉnh Long An. Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, bổ ích đã được học sinh hai tỉnh thực hiện, qua đó vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị, tốt đẹp giữa thanh niên hai tỉnh./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết