Tiếng Việt | English

02/11/2021 - 08:47

Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Từ phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã huy động được sức mạnh toàn dân cùng lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc

Huy động sức mạnh toàn dân

Những ngày này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An - Đỗ Thị Thúy không chỉ tất bật với nhiệm vụ công tác Hội những tháng cuối năm mà còn thường xuyên cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân, nhất là cán bộ, hội viên phụ nữ trên tuyến biên giới thực hiện các phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, các biện pháp phòng, chống dịch và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

So với trước đây, công việc của chị vất vả hơn do không thể tổ chức tuyên truyền tập trung. Nhưng đây là điều kiện thuận lợi để chị đến từng nhà, nắm tâm tư, nguyện vọng từng gia đình hội viên. Chị Thúy cho biết: “Nhiều năm qua, ngoài hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội còn tích cực phối hợp lực lượng BĐBP tham gia các phong trào bảo vệ an ninh biên giới.

Thời gian qua, Hội phối hợp các chi hội, nhất là chi hội tại 2 ấp biên giới: Hà Hưng và Sông Trăng, đến từng hộ dân để tuyên truyền các nội dung trong thực hiện Nghị định 34 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước 1985 về Hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia, Luật Biên giới quốc gia và công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Cũng như chị Thúy, suốt nhiều tháng qua, cứ rảnh, ông Lê Văn Sơn - Phó Trưởng ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, lại chạy lên mấy chốt kiểm soát của lực lượng BP trên tuyến biên giới vừa hỏi thăm, động viên anh em làm nhiệm vụ, vừa nắm thông tin tình hình biên giới để về phổ biến cho người dân.

Theo ông Sơn, hầu hết người dân ấp Sông Trăng đều tích cực tham gia các phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. “Chỉ cần lực lượng BP và chính quyền xã phát động là người dân đều tham gia 100%” - ông Sơn khẳng định.

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, thời gian qua, đơn vị phối hợp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai, thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Qua đó, người dân biên giới ngày càng ý thức cao hơn, tích cực phối hợp và giúp đỡ lực lượng BĐBP và các lực lượng liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh. “Trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, người dân biên giới còn sẵn sàng cho đơn vị mượn đất làm chốt, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho lực lượng tham gia chống dịch cũng như cung cấp kịp thời thông tin, tình hình biên giới cho lực lượng BP, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền người thân không tiếp tay cho hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Nhiều vụ việc được đơn vị phát hiện, xử lý là từ thông tin mà người dân cung cấp” - Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, cho biết.

Còn tại thị xã Kiến Tường, Thiếu tá Vũ Duy Ngọc - Chính trị viên ĐBP Thạnh Trị, khẳng định, phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi người dân biên giới, cùng với lực lượng BP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị

Với phương châm “ở đâu có đường biên, cột mốc, ở đó có quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ”, đến nay, trên toàn tuyến biên giới của tỉnh có 91 tập thể, 958 hộ gia đình, 4.313 cá nhân đăng ký tự quản hơn 134km đường biên giới và 30 tập thể, 195 hộ gia đình, 482 cá nhân đăng ký tự quản mốc giới.

Đồng thời, để giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, các địa phương thành lập 269 tổ/12.044 thành viên tự quản an ninh, trật tự trên địa bàn khu vực biên giới. Ngoài ra, lực lượng BĐBP phối hợp người dân 20 xã biên giới làm 40 kẻng lớn, 2.337 kẻng nhỏ, in và ép nhựa 2.337 quy chế sử dụng kẻng; các hộ tự giác đăng ký 344 xe máy, 155 xuồng máy và 127 hàng rào chắn di động ngăn chặn tội phạm để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Qua đó, người dân cung cấp cho lực lượng BP và chính quyền địa phương trên 4.200 nguồn tin liên quan đến tội phạm, trong đó có gần 1.300 tin có giá trị.

Thời gian gần đây, Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh còn chỉ đạo các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt “BĐBP cùng toàn dân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” để huy động sức mạnh của toàn dân trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả ngay từ cửa ngõ biên giới.

Theo Thượng tá Dương Văn Dược - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, riêng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP tỉnh thành lập 36 chốt cố định/544 cán bộ, chiến sĩ; 9 tổ kiểm soát lưu động/45 cán bộ, chiến sĩ và trang bị 8 chó chiến đấu cho các chốt chặn tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.

Cùng với đó, lực lượng BĐBP còn phối hợp tuyên truyền đến từng hộ dân ở khu vực biên giới với các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19.

Qua đó, có 28.892 hộ dân biên giới đăng ký cam kết tham gia phòng, chống dịch Covid-19, không tiếp tay cho hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Từ đó, giúp lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ 21 vụ/79 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Thượng tá Dương Văn Dược khẳng định, qua thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đã xây dựng và củng cố thế trận BP toàn dân vững mạnh, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Năm 2020, có 20 tập thể, 80 cá nhân là quần chúng nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới có thành tích xuất sắc được BĐBP tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng; 28 cá nhân ngoài lực lượng có đóng góp tích cực cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng lực lượng BĐBP được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết