Tiếng Việt | English

02/03/2022 - 15:19

TP.Tân An họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

Ngày 02/3, Hội Liên hiệp Việt Nam Phụ nữ TP.Tân An (tỉnh Long An) tổ chức họp mặt kỷ niệm 1.982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2022), chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tân An – Lê Công Đỉnh dự.

Bí thư Thành ủy Tân An - Lê Công Đỉnh tặng hoa, chúc mừng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

Tại cuộc họp mặt, đại biểu được ôn lại lịch sử về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và nghe nói chuyện chuyên đề Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới “văn minh, hiện đại, thân thiện, năng động, phát triển, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam".

Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh - Thầy Huỳnh Văn Khởi báo cáo chuyên đề Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới “văn minh, hiện đại, thân thiện, năng động, phát triển, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam"

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.Tân An – Huỳnh Thị Diễm Lệ, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Long An có nhiều đóng góp quan trọng trong hầu hết lĩnh vực và nhiệm vụ của mỗi thời kỳ cách mạng cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, phụ nữ TP.Tân An có nhiều nỗ lực, xây dựng nhiều hình thức hoạt động phong phú, bồi dưỡng nhận thức cho hội viên và phụ nữ về những giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay,…

Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phụ nữ không chỉ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại cơ quan, đơn vị mà còn thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ trong gia đình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.Tân An biểu dương, khen thưởng các gia đình hội viên tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2016-2021

Bà Huỳnh Thị Diễm Lệ ghi nhận những nỗ lực, đóng góp tích cực của nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và toàn thể hội viên phụ nữ thành phố, nhất là biểu dương 40 hộ gia đình tiêu biểu, đại hiện cho 33.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “gia đình 5 không 3 sạch”, góp phần quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bà tin tưởng rằng phụ nữ sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống các thế hệ phụ nữ đi trước, các gia đình sẽ luôn đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng TP.Tân An ngày càng văn minh, hiện đại.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.Tân An cũng tổ chức nhắn tin ủng hộ Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2022; biểu dương, khen thưởng các gia đình hội viên tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2016-2021./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết