Tiếng Việt | English

07/10/2020 - 15:48

Họp mặt cán bộ phụ nữ tỉnh Long An qua các thời kỳ

Sáng 07/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An tổ chức họp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ. Đây là hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10/1930 - 20/10/2020) và Ngày PNVN (20/10).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp Hội thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được; Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hoà cùng các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh qua các thời kỳ.

Mở đầu cuộc họp mặt, Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc ôn lại truyền thống Ngày thành lập Hội LHPNVN và Ngày PNVN. Từ khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội LHPNVN theo từng giai đoạn lịch sử đều có nhiều hoạt động vận động, tổ chức cho PN tham gia các phong trào cách mạng của đất nước.

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, PN Long An thực hiện công tác vận động PN tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ động viên chồng, con tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam, PN lại làm tốt công tác hậu phương, tải thương, tải đạn, nuôi giấu cán bộ. PN cũng có mặt trong đội ngũ những người tiến quân khai phá Đồng Tháp Mười, đắp đường 49 (Quốc lộ 62).

Thực hiện Nghị quyết các kỳ Đại hội PN toàn quốc và Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, Hội LHPNVN tỉnh qua các thời kỳ nhanh chóng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp PN. Hội vận động thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, mang ý nghĩa chính trị, xã hội,… thu hút đông đảo hội viên, PN tham gia. Đơn cử như mô hình xoá hộ trắng về hội viên; tổ PN đa dạng; tổ PN tiết kiệm - tín dụng; tổ PN 3 giảm;…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được (thứ 3, từ trái sang) và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc (thứ 4, từ trái sang) tặng hoa và kỷ niệm chương cho các cá nhân 

Góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ IX xác định khâu đột phá “Giảm nghèo cho nữ chủ hộ nghèo”. PN có cũng các phong trào thi đua nổi bật như “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức PN: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;…

Tại cuộc họp mặt, đại diện nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, các hội viên, PN có những chia sẻ về công tác PN cũng như cuộc sống thay đổi nhờ sự hỗ trợ của các cấp Hội, đặc biệt, những ý kiến chân tình của nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ PN tỉnh - Trần Thị Nhanh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều (bìa phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hoà (bìa trái) tặng hoa và bằng khen tại cuộc họp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được ghi nhận và biểu dương những hoạt động của các cấp Hội trong thời gian qua.

Ông đề nghị Hội LHPN các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động thi đua có những hoạt động lập thành tích chào mừng ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới ĐH XIII của Đảng. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện hoàn thành nghị quyết Đại hội Hội LHPNVN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ chức Đại hội Hội PN các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quan tâm công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội LHPN, quyết tâm đủ đức, đủ tài để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua dận vận khéo, phong trào PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Duy trì, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Khắc phục bệnh thành tích, rập khuôn, máy móc trong hoạt động Hội. Xây dựng các mô hình, cách làm hay để hỗ trợ PN phát triển kinh tế gia đình,…

Lãnh đạo tỉnh và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh các thời kỳ

Dịp này, Trung ương Hội LHPNVN tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp PN cho các cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân đã đóng góp, tài trợ các hoạt động PN trong thời gian qua./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết