Tiếng Việt | English

19/03/2016 - 15:03

Tranh giành khách, phụ xe buýt cầm mã tấu thị uy

Sau lời qua tiếng lại, phụ xe buýt 51B – 145.09 tuyến Thanh Vĩnh Đông – Chợ Lớn cầm mã tấu rượt đuổi lơ xe buýt số 53S – 2639 tuyến Chợ Lớn – Long An.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 19-3-2016, trên QL1, đoạn qua ngã ba Bình Ảnh, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xảy ra vụ xô xát giữa hai phụ xe buýt tuyến Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông và Chợ Lớn – Long An. Sự việc làm nhiều hành khách ở hai xe sợ hãi.


Lơ xe buýt 

Theo người dân ở gần khu vực ngã ba Bình Ảnh, thời điểm đó, xe buýt 53S – 2639 tuyến Chợ Lớn – Long An đang lưu thông từ hướng TP.Tân An (Long An) về TP.HCM thì dừng lại đón khách tại ngã ba Bình Ảnh. Cùng lúc đó, xe buýt 51B – 145.09 tuyến Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông đi phía sau cũng dừng lại đón khách.

Hai phụ xe có xuống nói chuyện thì xảy ra đánh nhau. Sau đó, phụ xe buýt của tuyến Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông (khoảng 25 tuổi) nhảy lên xe lấy mã tấu dài khoảng nửa mét rượt đuổi phụ xe buýt tuyến Chợ Lớn – Long An. Bị rượt đuổi, phụ xe chạy lên xe trốn. Ngay sau đó, tài xế xe buýt tuyến Chợ Lớn – Long An đóng cửa, lái xe bỏ đi. Theo xác định, phụ xe bị rượt đuổi là anh Nguyễn Thành Tâm.

Ông Dương Thanh Sơn, tài xế xe buýt 53S – 2639 tuyến Chợ Lớn – Long An cho biết “thời điểm trên xe tôi dừng đón khách ở trạm thì xe 51B – 145.09 cũng áp sát tranh giành khách. Thấy vậy, anh Nguyễn Thành Tâm (lơ xe tôi) xuống thắc mắc thì bị đấm vào mặt và còn bị truy đuổi bằng mã tấu”.

Được biết cả hai xe buýt trên đều hoạt động chung trong HTX Vận tải Việt Thắng.

Theo những người dân ở bên QL1 đoạn qua huyện Thủ Thừa, việc các tài xế, nhân viên điều khiển xe buýt phóng nhanh, vượt ẩu, cúp đầu xe để tranh giành khách với nhau vẫn xảy ra thường xuyên. 

Long An: Tài xế, phụ xế xe buýt bị tấn công

Long An: Tài xế, phụ xế xe buýt bị tấn công 

Chiều ngày 27-2-2016, Phó Giám đốc Sở GTVT Long An – Phan Minh Giàu cho biết: Hiện Sở cũng đang tiến hành xác minh, nếu có chuyện các tài xế xe buýt tranh giành khách với nhau thì sẽ có biện pháp xử lý.

Gần đây, vào ngày 21-2-2016, trên QL1 đoạn qua ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, một nhóm người của một xe buýt đã đánh anh Nguyễn Minh Dương phụ xe buýt 62L.5653 (tuyến Chợ Lớn – Long An) bị trọng thương bằng nón bảo hiểm và ống tuýp sắt. Nguyên nhân cũng được xác định là do tranh giành khách với nhau. Ngay sau sự việc này, đơn vị quản lý xe buýt đã tạm ngưng phân công tài chuyến đối với lái xe và phụ xe đánh người.Theo một tài xế xe buýt, trước đó vào ngày 14-3-2016, hai tuyến xe buýt Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông và Chợ Lớn – Long An (HTX Vận tải Việt Thắng) tổ chức họp bàn để giải quyết tình trạng các xe tranh giành khách mà dư luận phản ánh. Theo đó, có kiến nghị đưa ra là gắn camera trên xe để giám sát hoạt động, từ đó cũng dễ dàng phân xử đúng – sai.

Ông Phan Minh Giàu – Phó Giám đốc Sở GTVT Long An cho biết “Sở cũng nhiều lần nghe phản ánh các xe buýt tranh giành khách với nhau, nhất là thời điểm mấy năm trước. Sở cũng có nhiều giải pháp để chấn chỉnh tình trạng các xe buýt tranh giành khách với nhau khi lưu thông qua địa bàn. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng này thì rất khó”.

Cũng theo ông Giàu, Sở GTVT chỉ can thiệp nếu có những vi phạm về tranh giành khách trên địa bàn. Còn việc gây gổ, đánh nhau, gây thương tích thì do công an điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết