Tiếng Việt | English

17/04/2022 - 15:16

Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 17/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao tặng hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình trao bảng tượng trưng 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An – Trương Văn Nọ

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - Phạm Minh Tuấn, Tổng biên tập Báo Người Lao động - Tô Đình Tuân dự lễ. Phía tỉnh Long An có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm dự.

Chương trình trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 30 cho học sinh là con công nhân lao động dân tộc thiểu số đang làm việc trên địa bàn tỉnh và 20 suất cho học sinh người dân tộc Khmer và Campuchia ở vùng biên giới của tỉnh. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tài trợ.

Nguyên  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình trao tặng học bổng cho học sinh

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM trao tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An 20 triệu đồng được trích từ Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc" TP.HCM nhằm ghi nhận và biết ơn sự đóng góp to lớn của lực lượng biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương, đem lại bình yên cho đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An - Trương Văn Nọ trao tặng học bổng cho học sinh

Chương trình trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM -  Phạm Minh Tuấn gửi lời cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các mạnh thường quân đến học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Đồng thời, ông cũng mong muốn các em được nhận học bổng dịp này nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng vươn lên trong học tập, trở thành những người công dân tốt, tiếp tục có nhiều đóng góp cho xã hội./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết