Tiếng Việt | English

05/09/2016 - 14:32

Trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho học sinh nghèo tuyến biên giới

“Nâng bước em tới trường” là Chương trình do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, Bộ đội Biên phòng Long An thực hiện trao học bổng tại 20 xã biên giới của Việt Nam và 17 xã ngoại biên của Campuchia,…

Đại tá Nguyễn Văn Thành - Chỉ huy trưởng BĐBP Long An trao tiền cho các em trong Chương trình "Nâng bước em tới trường"

Sáng 5/9/2016, nhân dịp khai giảng năm học 2016-2017, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An phối hợp các trường học trên tuyến biên giới tổ chức trao học bổng Chương trình "Nâng bước em tới trường” với tổng trị giá 384 triệu đồng.cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới. 

Tại Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), Đại tá Nguyễn Văn Thành – Chỉ huy trưởng BĐBP Long An trao tặng cho 2 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại điểm Trường THCS Hưng Điền A (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), Đại tá Nguyễn Văn Quan - Chính ủy BĐBP Long An dự và trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Chương trình "Nâng bước em tới trường", BĐBP Long An nhận đỡ đầu 64 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó 20 xã biên giới (tỉnh Long An) và thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) là 45 em và 19 em của 17 xã ngoại biên đối diện (Campuchia), mỗi em học sinh được hỗ trợ 6.000.000đ, tổng trị giá thực hiện chương trình trên 450 triệu.

Thầy Hứa Thành Công - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn đánh trống khai giảng năm học mới

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng nguồn nhân lực cho đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An đã để lại những hình ảnh đẹp "người lính mang quân hàm xanh" thật gần gũi, thân thương, đồng thời tạo được sức lan tỏa đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn biên giới./.

Minh Luận - Việt Hùng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích