Tiếng Việt | English

13/12/2022 - 14:40

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô gần 2.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.


(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 13/12, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã khởi tố 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc.”

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Công Anh (sinh năm 1989; trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà); Trần Mạnh Hà (sinh năm 1984; trú tại thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân); Nguyễn Viết Tuấn (sinh năm 1991; trú tại thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên); Trần Trọng Đức (sinh năm 1990; trú tại thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà); Phan Khắc Bình (sinh năm 1991, trú tại thôn Chu Trinh, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên); Trần Văn Công (sinh năm 1989) và Lưu Ngọc Cương (sinh năm 1970) đều trú phường Dĩ An, thành phố Dĩ An (Bình Dương); Đỗ Phi Hoàng (sinh năm 1987, trú tại 2A đường 379, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Qua công tác nắm tình hình, từ ngày 29/11 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh tiến hành xác minh, mở rộng điều tra các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Công Anh cầm đầu sử dụng, quản lý tài khoản cấp độ Super Master (siêu tổng đại lý) NW72SUB34 từ năm 2018, có 1.825.000 điểm tương đương 73 tỷ đồng, tính lũy kế từ khi hoạt động đến nay số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc,” trong đó ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can là Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công, các đối tượng còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Tường Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết