Tiếng Việt | English

02/06/2023 - 11:03

Triệt phá nhóm tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng tại Tiền Giang

Sau khi bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy tại Tiền Giang, lực lượng công an tỉnh mở rộng điều tra, phát hiện thêm những người liên quan tàng trữ vũ khí quân dụng, vàng và nhiều tiền mặt.

Ngày 2.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Các bị can gồm: Trần Văn Sang (31 tuổi), Nguyễn Hoàng Phong (26 tuổi), Trần Bảo Tiến (26 tuổi), Trần Thanh Toàn (26 tuổi, cùng ngụ H.Gò Công Đông, Tiền Giang) và Lại Ngọc Phương (40 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM). 

Bị can Trần Văn Sang

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, lúc 14 giờ ngày 23.4, tại KP4, P.5, TX.Gò Công, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TX.Gò Công, Công an H.Gò Công Đông, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tiền Giang và Đoàn đặc nhiệm số 3 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) khám phá chuyên án, bắt giữ Nguyễn Hoàng Phong và Trần Bảo Tiến tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Tại hiện trường và khám xét nơi ở của Phong tại một nhà trọ trên địa bàn xã Phước Trung, H.Gò Công Đông, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 4 túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng trọng lượng hơn 30 gram cùng một số tang vật khác có liên quan. Theo lời khai của Phong, đây là ma túy đá.

Súng, đạn trong vụ án bị công an thu giữ

Mở rộng điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Sang tại quán cà phê Kim (TT.Tân Hòa, H.Gò Công Đông) và nhà cha mẹ ruột của Sang gần đó. Tại 2 nơi khám xét, công an phát hiện, thu giữ nhiều túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng nghi ma túy, trọng lượng trên 700 gram. Theo lời khai của Sang, đây là ma túy đá; 185 viên thuốc lắc; 2 khẩu súng dạng rulo cùng 23 viên đạn, 10 lượng vàng, hơn 1 tỉ đồng cùng một số tang vật, tài liệu khác. 

Qua điều tra, công an bắt giữ thêm Trần Thanh Toàn, Lại Ngọc Phương. Bước đầu, Sang thừa nhận là người cầm đầu đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng nêu trên./.

Theo Thanh niên

Chia sẻ bài viết