Tiếng Việt | English

03/11/2016 - 17:31

Trộm xe của người say rượu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An vừa đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Đăng Quang (SN 1990) về hành vi trộm tài sản.


Đối tượng Nguyễn Đăng Quang

Ngày 3/11/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Đăng Quang (SN 1990) ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, tỉnh Long An về tội “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 28/8/2016 tại ấp Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Khoảng 4 giờ 30 phút, ngày 28/8/2016, đối tượng Quang đi bộ trên đường Đỗ Trình Thoại, thuộc ấp Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An tìm tài sản để trộm cắp. Khi đối tượng này đến trước nhà số 238/9 đường Đỗ Trình Thoại thì phát hiện một người đàn ông đang say rượu nằm ngủ cặp lề đường cùng với chiếc xe mô tô Yamaha Sirius màu đỏ biển kiểm soát: 62G1-13712, Nguyễn Đăng Quang tiếp cận giả vờ gọi người đàn ông mục đích xác định xem còn tỉnh hay không. Khi xác định ông đã ngủ say, chìa khóa xe vẫn còn cắm trên xe nên Quang mở chìa khóa xe chạy về nhà vợ ở xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An nhưng không có ai ở nhà.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28/8/2016, Quang điều khiển xe mô tô vừa lấy trộm đến nhà của 1 người bạn trên đường Nguyễn Thông, Phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An nói là xe mua nhưng không có giấy tờ nên nhờ người này bán dùm.

Sau khi bị mất xe nạn nhân là ông Nguyễn Văn T. (SN 1956), ngụ ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An trình báo Cơ quan công an. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An phát hiện Quang là đối tượng trộm. Theo định giá tài sản của Cơ quan chức năng xe mô tô của ông T. trị giá 16.093.000 đồng./.

Thuý Phượng

Chia sẻ bài viết