Tiếng Việt | English

20/10/2023 - 19:27

Trung Quốc đáp trả gay gắt báo cáo 'đầu đạn hạt nhân' của Mỹ

Bắc Kinh đã có màn đáp trả gay gắt ngay sau khi báo cáo của Lầu Năm Góc về dự đoán Trung Quốc sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030.

Tên lửa Đông Phong 5B (DF-5B) xuất hiện tại cuộc duyệt binh ở quảng trường Thiên An Môn nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa hôm 1-10 vừa qua - Ảnh: REUTERS

Ngày 20-10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi báo cáo của Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân mà Bắc Kinh sở hữu là “chứa đầy định kiến và bóp méo sự thật”. Đồng thời, Trung Quốc khẳng định nước này không có ý định tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.

“Trước hết, giống như các báo cáo tương tự được đưa ra trước đó, báo cáo của Mỹ đang phớt lờ sự thật, chứa đầy định kiến và truyền bá giả thuyết về mối đe dọa do Trung Quốc gây ra”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trả lời câu hỏi về báo cáo của Lầu Năm Góc.

“Miễn là bất kỳ quốc gia nào không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Trung Quốc thì nước đó sẽ không bị vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đe dọa”, phát ngôn viên Mao bổ sung thêm.

Cụ thể, trong một báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc được công bố hôm 19-10, Lầu Năm Góc cho biết Bắc Kinh có hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động trong kho vũ khí, tính đến tháng 5-2023.

Số lượng đầu đạn hạt nhân mà Trung Quốc đang trên đà tăng nhiều hơn so với dự đoán. Đồng thời, báo cáo này cũng dự đoán Trung Quốc có thể sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030.

“Chúng tôi thấy Trung Quốc tiếp tục hiện đại hóa và mở rộng các lực lượng hạt nhân của mình khá nhanh chóng”, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên trong cuộc họp báo về báo cáo trên.

Trong một diễn biến liên quan khác, tại cuộc gặp với ông Rafael Grossi, tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ở Bắc Kinh ngày 23-5, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tuyên bố Bắc Kinh kiên trì theo đuổi chiến lược hạt nhân để tự vệ.

Báo cáo cho biết thêm Hải quân Trung Quốc hiện có hơn 370 tàu ngầm, tăng thêm 30 chiếc so với con số 340 chiếc được ghi nhận năm ngoái.

Không những vậy, trong một báo cáo hồi tháng 11-2022, Lầu Năm Góc dự đoán Trung Quốc có thể sẽ dự trữ khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035.

Theo Hãng tin Reuters, lực lượng hải quân mở rộng là trọng tâm trong nỗ lực của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, nhằm đưa Trung Quốc trở thành cường quốc quân sự ưu việt trong khu vực và trở thành nước có hải quân lớn nhất thế giới./.

Theo TTO

Nguồn: https://tuoitre.vn/trung-quoc-dap-tra-gay-gat-bao-cao-dau-dan-hat-nhan-cua-my-20231020165428887.htm

Chia sẻ bài viết