Tiếng Việt | English

23/04/2025 - 19:29

Trung Quốc kêu gọi châu Âu hợp tác chống lại thuế quan của ông Trump

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi châu Âu hợp tác với Bắc Kinh để bảo vệ hệ thống thương mại đa phương trên thế giới.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: REUTERS)

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/4 thông báo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có hai cuộc điện đàm riêng biệt với Ngoại trưởng Anh David Lammy và Ngoại trưởng Áo Beate Meinl-Reisinger. Anh thuộc nhóm E3 (ba quốc gia hàng đầu châu Âu bên cạnh Đức và Pháp), trong khi Áo là thành viên của Liên minh châu Âu (EU). 

Trong hai cuộc điện đàm này, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc kêu gọi châu Âu hợp tác cùng Bắc Kinh để duy trì trật tự quốc tế trước "tình trạng bắt nạt đơn phương" của Mỹ.

Trao đổi với Ngoại trưởng Anh, phía Trung Quốc khẳng định Mỹ đã sử dụng thuế quan "như một vũ khí để tấn công bừa bãi vào nhiều quốc gia khác nhau", vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), gây tổn hại đến lợi ích của các nền kinh tế.

Ông Vương mô tả thực tế này "đưa quan hệ giữa các quốc gia trở lại luật rừng", đồng thời nói thêm rằng đây là "một bước thụt lùi trong lịch sử, không được lòng dân và không bền vững".

"Là một quốc gia có trách nhiệm, Trung Quốc sẽ đứng lên chấm dứt hành vi này, không chỉ để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà còn để duy trì các quy tắc quốc tế và bảo vệ hệ thống thương mại đa phương.

Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì mở cửa ở mức độ cao, thực hiện hợp tác cùng có lợi với tất cả các nước, chia sẻ cơ hội phát triển với thế giới", ông Vương Nghị tuyên bố.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Áo Beate Meinl-Reisinger, ông Vương cũng cảnh báo rằng mức thuế quan của Tổng thống Trump làm suy yếu nghiêm trọng các quy tắc và trật tự thương mại quốc tế. Đây là hành động điển hình của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và bắt nạt kinh tế. 

Ngoại trưởng Vương Nghị nói thêm: “Là hai trụ cột và hai thị trường lớn của nền kinh tế thế giới, Trung Quốc và châu Âu cần gánh vác trách nhiệm quốc tế, cùng nhau bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và cùng nhau xây dựng một nền kinh tế thế giới mở”.

Theo thông tin chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Meinl-Reisinger cho biết: "Áo cũng mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác song phương và đa phương với Trung Quốc", đồng thời nói thêm rằng Brussels sẽ tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại với Bắc Kinh, cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu, đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa EU và Trung Quốc.

Ông Vương tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hơn nữa các cuộc trao đổi cấp cao với EU.

Theo báo The Straits Times, Trung Quốc được cho là đang tìm cách tập hợp sự ủng hộ từ các đối tác thương mại để đối phó với chính sách thuế quan của Mỹ.

Những phát biểu của ông Vương Nghị lặp lại thông điệp mà ông Tập đã đưa ra vào tuần trước, kêu gọi các nước đứng lên chống lại "thuế quan trả đũa" của Nhà Trắng.

Hiện mức thuế quan Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc là 145% (một số mặt hàng chịu mức thuế tới 245%). Trong động thái đáp trả, Bắc Kinh đã áp mức thuế 125% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ và hạn chế xuất khẩu các khoáng sản thiết yếu cho sản xuất công nghệ cao.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, đến nay có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đã liên hệ với Mỹ để đàm phán. Tuy nhiên, phía Trung Quốc tới nay vẫn không có động thái nào cho thấy mong muốn tìm kiếm cơ hội đàm phán với Mỹ./.

Theo Báo Tuổi Trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/trung-quoc-keu-goi-chau-au-hop-tac-chong-lai-thue-quan-cua-ong-trump-20250423151212234.htm

Chia sẻ bài viết