Tiếng Việt | English

20/11/2017 - 16:43

Trường Chính trị Long An họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11, Trường Chính trị Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 – 20/11/2017).

Tại cuộc họp mặt, cán bộ, giảng viên đã và đang công tác tại trường cùng ôn lại truyền thống, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Tặng giấy khen của trường cho 7 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt thi đua ngắn ngày do nhà trường phát động

Hiệu trưởng Trường Chính trị Long An – Nguyễn Thị Hiền khái quát kết quả hoạt động của nhà trường trong năm 2017. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và nghiên cứu khoa học được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt, từ đầu năm đến nay, trường mở 33 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (kế hoạch cả năm 56 lớp); 14 lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đảng, nhà nước và đoàn thể; liên kết mở 8 lớp Cao cấp lý luận chính trị, Đại học một số chuyên ngành;31 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, huyện.

“Tổng số lượt học viên tham gia học từ đầu năm đến nay tại trường là 9.673”, Hiệu trưởng Trường Chính trị Long An – Nguyễn Thị Hiền thông tin.

Tiết mục văn nghệ do học viên đang học tập tại trường biểu diễn

Theo kế hoạch, trong năm 2017, trường thực hiện 1 đề tài khoa học cấp tỉnh và 3 đề tài khoa học cấp trường. Đến nay, nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy chế bồi dưỡng cán bộ, công chức của Trường Chính trị Long An” do Thạc sĩ Trần Thanh Phong, Phó trưởng Phòng Đào tạo làm chủ nhiệm đề tài.

Ngoài ra, trường có 2 giảng viên đạt loại xuất sắc trong Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc các trường Chính trị tỉnh.

Với mục đích tăng cường công tác quản lý đào tạo, giảng dạy, trường theo dõi chặt chẽ việc bảo đảm chương trình giảng dạy và học tập của học viên. Nếu học viên chưa bảo đảm thời gian, chương trình học tập thì phải học và được phụ đạo theo chương trình quy định mới được dự thi./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết