Tiếng Việt | English

05/09/2022 - 17:10

Trường THPT Thiên Hộ Dương khai giảng năm học mới 2022 - 2023  

Sáng 05/9, Trường THPT Thiên Hộ Dương, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức khai giảng năm học 2022 - 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Thiên Hộ Dương

Ngôi trường THPT mang tên Anh hùng dân tộc Thiên Hộ Dương hoạt động và phát triển theo định hướng chất lượng cao đầu tiên phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An. Đây là ngôi trường do nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang vận động đầu tư xây dựng.

Năm học 2021 - 2022 là năm học đầu tiên nhà trường đi vào hoạt động, học sinh khối 10 có 285 em và học sinh khối 11 có 101 em. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trường THPT Thiên Hộ Dương đã chủ động, linh hoạt hoàn thành tốt việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa tổ chức dạy học linh hoạt và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, chất lượng giáo dục 2 mặt của nhà trường đều đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, ở khối lớp 10 học sinh giỏi đạt tỷ lệ 45,11%; có 92,85% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt. Ở khối 11, học sinh giỏi đạt tỷ lệ 64,29%, có 97.96% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt. Có 18 học sinh được vào vòng 2 kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh.

Năm học 2022 - 2023 Trường THPT Thiên Hộ Dương có 19 lớp với 634 học sinh khối lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Tại lễ khai giảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hoà đọc thư của Chủ tịch nước - Nguyễn Xuân Phúc gửi thầy cô giáo và học sinh, đánh trống khai giảng năm học mới. Dịp này, Trường THPT Thiên Hộ Dương đã vận động các mạnh thường quân trao tặng nhiều phần học bổng là xe đạp và tiền mặt,...cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi./.

Hoài Phương

Chia sẻ bài viết