Tiếng Việt | English

05/02/2018 - 12:01

Truy tố 4 đối tượng chống người thi hành công vụ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 đối tượng: Nguyễn Minh Toàn (sn 1990), ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh; Nguyễn Chí Tõ (sn 1992), Bùi Ngọc Tùng (sn 1996), cùng ngụ ấp 7 Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh; Phạm Văn Hậu (sn 1999), ngụ ấp Kinh 12, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, về tội chống người thi hành công vụ.

4 đối tượng chống người thi hành công vụ

4 đối tượng chống người thi hành công vụ

Vào khoảng 13 giờ, ngày 05/11/2017, Công an thị trấn Tân Thạnh nhận được tin báo tại nhà anh Nguyễn Bá C. (sn 1984), ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Thạnh, có nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi hủy hoại tài sản. Công an thị trấn Tân Thạnh phân công lực lượng gồm: Đại úy Huỳnh Văn Công - Phó Công an thị trấn Tân Thạnh, Trung úy Lê Văn Ngàn, ông Nguyễn Văn Tiền (bảo vệ dân phố), Nguyễn Hoài Thu (dân phòng thường trực), đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện xin hỗ trợ lực lượng. Ban Chỉ huy Công an huyện Tân Thạnh phân công 4 đồng chí: Đại úy Nguyễn Hoàng Phương, Thiếu úy Võ Minh Hiếu, Thượng sĩ Phạm Minh Tân và Trung úy Lê Hoàng Huy cùng lực lượng Công an thị trấn Tân Thạnh đến nhà anh C. để giải quyết vụ việc.

Lúc này, đối tượng Trần Duy Quý (sn 2000), ngụ ấp 7 Mét, xã Kiến Bình, đang cầm kết bia đập phá tài sản của anh C. nên đồng chí Công yêu cầu đối tượng Quý chấm dứt hành vi vi phạm và mời Quý về trụ sở Công an thị trấn để làm việc. Tuy nhiên, chẳng những không chấp hành mà Quý còn chửi lực lượng làm nhiệm vụ nên đồng chí Võ Minh Hiếu, Lê Hoàng Huy và Phạm Minh Tấn khống chế, bắt giữ hắn.

Sau đó, Tõ đến chửi lực lượng công an và đẩy đồng chí Huy, đồng chí Tấn; đồng thời, lôi Quý ra để lực lượng công an không bắt được Quý. Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục khống chế, bắt giữ Tõ thì đối tượng Toàn và Tùng đến cản trở, xô đẩy, đánh lực lượng làm nhiệm vụ để giải thoát Tõ,... Hành vi của 4 đối tượng: Toàn, Hậu, Tõ và Tùng dùng vũ lực đánh, gây cản trở không cho lực lượng thi hành công vụ bắt giữ đối tượng Quý và các đối tượng tham gia đập phá tài sản tại nhà anh C.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tõ bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh ra quyết định truy nã Tõ. Đến ngày 09/12/2017, đối tượng này ra đầu thú.

Riêng đối tượng Toàn, từng có 1 tiền sự và 2 tiền án, ra tù vào tháng 3/2017./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết