Tiếng Việt | English

12/04/2021 - 11:15

Truy tố nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và cố ý làm hư hỏng tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát đề nghị truy tố trước pháp luật 9 đối tượng trong vụ đánh bạc xảy ra ngày 03/12/2020, tại xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An.

Tang vật các đối tượng cố ý làm hư hỏng tài sản

Trong đó, 5 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc: Nguyễn Thanh Nguyên, SN 1992, ngụ Quốc lộ 62, phường 6, TP.Tân An; Nguyễn Văn Nghiệp, SN 1974; Lê Thị Kim Huệ, SN 1992, cùng ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; Phan Văn Nghĩa, SN 1996, ngụ ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An; Nguyễn Văn Hải, SN 1990, ngụ ấp Thuận Phú B, xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; 1 đối tượng về hành vi gá bạc là Mai Quang Bình, SN 1980, ngụ ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An.

3 đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Hóa, SN 1979, ngụ ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa; Nguyễn Thanh Tâm, SN 1975, ngụ ấp Tân Thới, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và Ngô Hoàng Vũ, SN 1978, ngụ ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An.

Trước đó, lúc 21 giờ 40 phút, ngày 03/12/2020, tại nhà của Bình (ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An), Nguyên cùng đồng bọn đang tổ chức cho Hóa, Tâm và Vũ đánh bạc thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tân An phối hợp Công an xã Lợi Bình Nhơn bắt quả tang. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tang vật: 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 7 mô tô và tiền trên chiếu bạc hơn 16,8 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An còn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hồng Phát, SN 2004, ngụ ấp Tân Vinh, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; Lê Công Dũng, SN 2002, ngụ đường Nguyễn Trung Trực, phường 2, TP.Tân An; Nguyễn Gia Bảo, SN 2002, ngụ ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An và Huỳnh Thanh Nam, SN 1997, ngụ đường Trần Phong Sắc, phường 4, TP.Tân An tiếp tục điều tra, đề nghị truy tố trước pháp luật về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, ngày 02/12/2020, tại một quán nhậu trên đường Huỳnh Việt Thanh, phường 2, TP.Tân An, do có mâu thuẫn cá nhân với anh Nguyễn Hoàng Lâm, SN 1994 - chủ quán, Trần Minh Huy, SN 2005, ngụ ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An gọi điện thoại cho Ngô Tài Em, SN 2001, ngụ đường Võ Văn Tần, phường 2, TP.Tân An; Lê Hồng Ân, SN 2003, ngụ ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa cùng với Phát, Dũng, Bảo và Nam mang theo ống tuýp sắt đến quán tìm anh Lâm để giải quyết mâu thuẫn.

Bị nhiều người dung hung khí đuổi đánh, anh Lâm bỏ chạy, đối tượng Phát dùng ống tuýp sắt đập vào mô tô hiệu Suzuki BKS: 62P1- 136.26 của Lâm. Còn Dũng, Bảo, Nam lấy ống tuýt sắt và chai bia (để trên bàn nhậu) ném gây hư hỏng hồ kính chứa thủy hải sản, máy lọc nước và tivi trong quán. Sau đó, cả nhóm tẩu thoát./.

T.P-N.Lan

Chia sẻ bài viết