Tiếng Việt | English

09/07/2016 - 10:46

Tuổi cao - gương sáng

Những năm qua, Hội người cao tuổi (NCT) huyện Bến Lức luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, sản xuất, qua đó, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Hội NCT huyện có hơn 13.000 hội viên. Để tạo điều kiện tốt nhất cho NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp, góp phần phát huy vai trò, nâng cao vị thế NCT trong xã hội. 6 tháng năm 2016, các cấp Hội NCT huyện tổ chức mừng thọ cho 121 cụ độ tuổi 90 và tròn 100 tuổi; thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội, trợ cấp khó khăn đối với hội viên cô đơn, tàn tật, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các cụ, tổ chức thăm 638 hội viên bị bệnh, tặng quà trị giá trên 84 triệu đồng.

Tặng quà cho cụ Lê Thị Muội, 104 tuổi, nhân Tháng hành động người cao tuổi với chủ đề “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa” tại ấp 3, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp Mặt trận, các đoàn thể cùng cấp trao 3 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hội viên NCT nghèo, gặp khó khăn về nhà ở.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Hội vận động các đoàn y, bác sĩ khám và phát thuốc miễn phí cho 454 cụ với số tiền trên 139 triệu đồng. Từ đầu năm 2016 đến nay, thực hiện chương trình “Mắt sáng NCT”, các cấp Hội phối hợp tổ chức khám sàng lọc bệnh về mắt và vận động các cá nhân, tổ chức từ thiện hỗ trợ kinh phí điều trị, qua đó, mổ mắt cho 19 NCT với kinh phí 61 triệu đồng; khám và cấp thuốc cho 3.800 hội viên NCT, trị giá 147 triệu đồng. Quỹ chăm sóc NCT đã và đang thực hiện hiệu quả đến từng chi hội tại địa phương. Có 101/101 chi hội NCT có quỹ. Những xã có quỹ chăm sóc cao là: Phước Lợi (1,8 tỉ đồng), An Thạnh (109 triệu đồng) và Thanh Phú (119 triệu đồng),...

Song song đó, các cấp Hội NCT huyện phát huy vai trò tuổi cao - gương sáng, qua đó, hội viên tích cực tham gia phong trào tại địa phương như: Giúp nhau phát triển kinh tế; khuyến học, khuyến đức, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng tình làng nghĩa xóm;... Đặc biệt, trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới, NCT luôn phát huy vai trò “đầu tàu” trong công tác vận động, gương mẫu thực hiện, hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, phối hợp Hội Chữ Thập đỏ xây dựng và sửa chữa 8 cây cầu với tổng số tiền 120 triệu đồng; rải đá xanh các tuyến đường giao thông nông thôn trục liên ấp và láng nhựa trên 1.500m đường, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, đóng góp 36 ngày công lao động với tổng kinh phí trên 1,2 tỉ đồng.

Phó Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Bến Lức - Lê Tuấn Khải cho biết: “...Thời gian tới, Hội NCT toàn huyện tiếp tục đoàn kết, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức, tư tưởng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến từng hội viên cơ sở”./.

Hùng Anh

 

Chia sẻ bài viết