Tiếng Việt | English

19/06/2019 - 10:11

Tuổi trẻ Cần Giuộc: Nhiều hoạt động, thiết thực ý nghĩa

Thời gian qua, Huyện đoàn Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực, góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng hoa, dọn dẹp vệ sinh tại Nhà Lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng hoa, dọn dẹp vệ sinh tại Nhà Lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang

Hướng về cội nguồn

Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, Huyện đoàn Cần Giuộc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc như vệ sinh khuôn viên Công viên Nguyễn Thị Bảy và Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc; thực hiện công trình “Vườn hoa thanh niên” tại Nhà lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang,...

Nguyễn Linh Bảo Ngọc, ngụ thị trấn Cần Giuộc, cảm thấy rất thích thú khi tham gia Ngày Chủ nhật xanh. Bởi, em học được rất nhiều điều bổ ích và hiểu hơn về các vị anh hùng dân tộc trên mảnh đất quê hương mình. Bảo Ngọc tâm sự: “Trước đây, em chỉ học lịch sử qua sách vở nên chưa thấy hết ý nghĩa sự hy sinh vĩ đại của các vị anh hùng dân tộc. Nay, được tự tìm hiểu và tự tay lau chùi, vệ sinh các di tích lịch sử của địa phương, em cảm thấy rất vui. Qua hoạt động này, em còn được trải nghiệm, trưởng thành và đóng góp một phần công sức vào các hoạt động xã hội”.

Bên cạnh những hoạt động tri ân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua, Huyện đoàn Cần Giuộc còn làm tốt phong trào giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng việc giao trách nhiệm cho từng cơ sở Đoàn tham gia dọn vệ sinh các khu di tích lịch sử trên địa bàn. Riêng các cơ sở Đoàn không có khu di tích lịch sử thì được phân công thực hiện công trình “Vườn hoa thanh niên” tại Nhà lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang. 

Bí thư Đoàn xã Phước Vĩnh Đông - Trần Văn Thuấn cho biết: “Trên địa bàn xã có Di tích lịch sử Cầu Tre. Hàng tuần, Đoàn xã đều ra quân vệ sinh di tích này. Ngoài ra, Đoàn xã còn yêu cầu mỗi ĐVTN phải hiểu về lịch sử của di tích Cầu Tre, nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời thể hiện niềm tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của người dân xã Phước Vĩnh Đông”.

Giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ rất cần thiết, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.Và thời gian qua, Huyện đoàn Cần Giuộc làm tốt điều này.

Tặng quà cho người nghèo

Tặng quà cho người nghèo 

Chăm lo trẻ em và người nghèo

Không chỉ chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Huyện đoàn Cần Giuộc còn có nhiều hoạt động chăm lo trẻ em và người nghèo. Theo đó, dịp hè, Huyện đoàn phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện tổ chức các lớp phổ cập bơi và năng khiếu, sinh hoạt hè, xã hội hóa các khu trò chơi dành cho trẻ em,...Đặc biệt, ở khu vui chơi tại quán Cà phê Sách (khuôn viên Nhà truyền thống huyện, đường Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Cần Giuộc), trẻ em được tham gia miễn phí các trò chơi như xích đu, nhà hơi, thú nhún,...

Chị Phạm Thị Tư Châu, ngụ thị trấn Cần Giuộc, cho biết: “Làm công nhân lương “ba cọc, ba đồng” nên tôi không có điều kiện cho con tham gia các trò chơi. Nhờ có khu vui chơi miễn phí dành cho trẻ em tại quán Cà phê Sách, hai đứa con tôi được vui chơi, giải trí sau thời gian học tập căng thẳng.Tôi hy vọng, địa phương sẽ có nhiều khu vui chơi, giải trí miễn phí dành cho trẻ em nghèo hơn”.

Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh năm 2019, Huyện đoàn Cần Giuộc vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng 90 phần quà cho người nghèo, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đó là tấm lòng của ĐVTN trong huyện dành cho những mảnh đời yếu thế trong xã hội. Bà Nguyễn Thị Bông, ngụ xã Phước Vĩnh Đông, nói: “Sự quan tâm, giúp đỡ của các cháu “áo xanh” giúp tôi giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và có thêm niềm tin vào ngày mai tươi đẹp hơn”.

Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, Huyện đoàn Cần Giuộc không chỉ phát huy tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Phó Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương cho biết: “Những hoạt động trên, Huyện đoàn xây dựng dựa vào tình hình thực tế tại địa phương, không mang tính hình thức, từ đó thu hút nhiều ĐVTN tham gia. Thời gian tới, Huyện đoàn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt, nhất là đưa phong trào giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ đi vào chiều sâu”./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết