Tiếng Việt | English

10/06/2019 - 09:33

Tuổi trẻ Long An tình nguyện vì cộng đồng

Trong thời đại Hồ Chí Minh, thanh niên luôn phát huy tinh thần xung kích “Đâu cần thanh niên có/ đâu khó có thanh niên”. Thanh niên luôn là lực lượng tích cực tiên phong trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đóng góp to lớn vào thành tựu chung của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, nhiều năm qua, thanh niên cả nước nói chung và Long An nói riêng đã thể hiện tính xung kích, tiên phong qua các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, vì cuộc sống cộng đồng.

Qua đó, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh nỗ lực vượt khó, tích cực học tập, rèn luyện và trưởng thành, nhiều ĐVTN đã vinh dự đứng chân vào hàng ngũ của Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 đã chính thức phát động, thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của hàng ngàn ĐVTN tỉnh nhà. Chiến dịch tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển KT-XH; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tạo ra môi trường thực tiễn sinh động cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 được tổ chức rộng khắp, thiết thực, bám sát với các nội dung của “Phong trào thanh niên tình nguyện”; đồng thời gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Chiến dịch sẽ chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo ĐVTN và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Trước hết, ĐVTN sẽ tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi bằng việc tình nguyện giúp đỡ các thí sinh tại các địa điểm tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như hỗ trợ nơi ăn, nghỉ, đi lại, tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn giao thông,...

Nổi bật là hoạt động của chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia xây đựng nông thôn mới: Tổ chức các đội hình tình nguyện tham gia các công trình xây dựng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn. Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, nuôi trồng, chế biến và bảo quản nông sản; tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như xây dựng hố đốt rác gia đình; hố rác thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng đường hoa thanh niên; tuyến đường “Thanh niên tự quản” gắn với xây dựng lối sống, nếp sống văn minh đô thị,...

Trong chiến dịch, các tổ chức Đoàn, Hội trong tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội như hiến máu tình nguyện; tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, thanh niên công nhân. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, sử dụng thực phẩm an toàn. Đặc biệt, trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, ĐVTN sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo thiếu nhi sinh hoạt hè, vui chơi; dạy bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích, xem đây là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động hè năm 2019;...

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè luôn là môi trường cống hiến, rèn luyện, sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho ĐVTN, đang mở rộng cửa đón chào sự tham gia hưởng ứng của tuổi trẻ./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết