Tiếng Việt | English

16/07/2022 - 08:50

Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang tỉnh xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Được sự quan tâm sâu sắc của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An, Tỉnh đoàn, Phòng Công tác quần chúng Quân khu 7 cùng sự nỗ lực của các tổ chức cơ sở Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, Chương trình hành động Đại hội Đoàn Thanh niên (TN) cơ sở Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh lần thứ IX ( giai đoạn 2017-2022) được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước, nhiều khâu mang tính đột phá mới.

Đoàn viên, thanh niên thi đua rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đánh giá: Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, lãnh, chỉ đạo chặt chẽ về công tác TN. Công tác Đoàn và phong trào TN luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy được tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sức trẻ cống hiến xây dựng đơn vị, đóng góp xây dựng quê hương, quân đội bằng những việc làm thiết thực, cụ thể và tạo sự lan tỏa sâu, rộng.

Các chi đoàn trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện hiệu quả mô hình Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm. Từng cán bộ và đoàn viên, TN đều nêu cao tinh thần xung kích, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, đoàn viên, TN đăng ký nội dung thi đua cụ thể, tập trung vào các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh 26-3; thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn cũng như lập nhiều thành tích nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

Đại úy Hồ Trọng Hữu - Trợ lý công tác quần chúng Bộ CHQS tỉnh, phấn khởi chia sẻ: Với phương châm mỗi đoàn viên trong chi đoàn tốt là một thành tố để xây dựng chi đoàn ngày càng vững mạnh, cán bộ, chiến sĩ trong đại đội quan tâm, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, học tập, công tác để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mô hình Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm đạt hiệu quả cao. Đoàn viên, TN có nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể hóa thành những việc làm, mô hình thiết thực như Ngày Chủ nhật xanh, Tổ tư vấn tâm lý,... và áp dụng nhiều sáng kiến phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, TN.

Góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng đơn vị, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh thi đua sáng tạo 210 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ. Nhiều sản phẩm có khả năng ứng dụng tốt, được đánh giá cao như Máy bay cánh bằng động cơ điện bắn mục tiêu M94 trên không, Dụng cụ tháo lắp bầu lọc dầu nhờn trên xe thiết giáp BRT-152,...

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0, ngoại ngữ trở thành yêu cầu năng lực không thể thiếu đối với mỗi quân nhân. Đoàn viên, TN Bộ CHQS tỉnh tiên phong đi đầu, đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ. Các cơ quan, đơn vị thành lập được 7 câu lạc bộ tiếng Khmer và 1 câu lạc bộ tiếng Anh với gần 300 đoàn viên, TN tham gia. Đến nay, nhiều đoàn viên, TN đọc, hiểu các tài liệu và cập nhật kiến thức khoa học quân sự tiếng Anh mà không cần chuyển ngữ, phục vụ công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang thiết bị hiện đại và sử dụng hiệu quả trang bị, vũ khí, khí tài quân sự. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để làm tốt công tác đối ngoại quân sự, giao lưu, hợp tác với các lực lượng nước bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Xung kích giúp dân

Xung kích giúp dân

Thực hiện “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và tham gia xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ LLVT tỉnh giúp dân trên 50.000 ngày công lao động, tham gia xây dựng 113 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, tu sửa 23 căn nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 15 cây cầu giao thông nông thôn; vớt lục bình, khơi thông dòng chảy được 159km, vệ sinh các điểm đen về rác thải tại 47 điểm trên địa bàn đóng quân; phát quang bụi rậm, san lấp đường giao thông nông thôn được 191km. Các chi đoàn nhận phụng dưỡng 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng. 10 năm qua, các đơn vị nhận đỡ đầu 55 học sinh nghèo học giỏi với số tiền 650 triệu đồng. Góp phần san sẻ yêu thương, chăm lo những đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi do Covid-19, tuổi trẻ LLVT tỉnh nhận đỡ đầu 20 em từ mô hình Em nuôi của Đoàn.

Với tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng đối với nhân dân, 10 ngàn đoàn viên, TN Bộ CHQS còn tiên phong, xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, có mặt trong các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, chốt kiểm soát phòng, chống dịch và tham gia vận chuyển hàng hóa, giúp dân thu hoạch hàng chục ngàn tấn nông sản,...

Trên bước quân hành với lòng nhiệt quyết của người lính cùng sức trẻ, trí tuệ, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh xung kích trên mọi lĩnh vực, viết tiếp truyền thống, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ gì mà Tổ quốc cần, mãi xứng danh là TN thế hệ Hồ Chí Minh trong thời đại mới./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết