Tiếng Việt | English

17/07/2018 - 13:17

Tuổi trẻ xung kích xây dựng đời sống văn hóa

Thời gian qua, tuổi trẻ Long An “tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nếp sống văn minh. Qua đó, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đoàn viên, thanh niên trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường

Đoàn viên, thanh niên trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường

Xung kích xây dựng xã văn hóa, phường, thị trấn văn minh đô thị

Cuối năm 2017, phường 1, TP.Tân An được tỉnh công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Kết quả này là nhờ sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và người dân, trong đó có vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Bí thư Đoàn phường 1 - Phạm Quang Giúp cho biết: “Đoàn TN thường xuyên phối hợp các đơn vị chức năng tháo gỡ biển quảng cáo, rao vặt trái phép; lập biên bản, xử lý trình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. Đồng thời, vận động ĐVTN giữ gìn vệ sinh môi trường, dọn vệ sinh bờ kè cầu Đúc, đường Ngô Quyền, công viên Ao Quan; tham gia một số mô hình góp phần bảo đảm an ninh, trật tự như Camera giám sát an ninh, trật tự,...

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Tân An - Nguyễn Hữu Lợi, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, các cấp bộ Đoàn chủ động đăng ký, đề xuất với cấp ủy, chính quyền đảm nhận nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Đặc biệt, ĐVTN thực hiện hiệu quả một số phong trào: Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, mô hình Tuyến phố văn minh, Đoạn đường TN tự quản,... Qua đó, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại để được công nhận đạt chuẩn đô thị loại II trước năm 2020.

Cứ 2 tháng 1 lần, ĐVTN xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc lại ra quân thu gom phế liệu, góp phần bảo vệ môi trường. Bí thư Đoàn xã Long Phụng - Hồ Thị Cúc cho biết, năm 2016, Đoàn xã thực hiện mô hình xin phế liệu để gây quỹ, tặng quà học sinh nghèo, gia đình chính sách trong và ngoài xã. ĐVTN kết hợp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, góp phần cùng địa phương xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới.

“ĐVTN đến nhà, hướng dẫn tôi cách phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Rác hữu cơ thì chôn, túi nylon thì đốt để giảm ô nhiễm môi trường. Lúc phân loại rác, tôi để riêng chai nhựa, vỏ lon, sắt vụn,... cho ĐVTN bán gây quỹ” - bà Nguyễn Thị Hồng Danh, ngụ ấp Phú Thạnh, chia sẻ.

Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo cho biết: Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động, phong trào góp phần xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh. 6 tháng năm 2018, thông qua hoạt động: Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, ĐVTN trồng hơn 30.000 cây xanh; tổ chức nhiều đợt phát quang bụi rậm, thu gom rác, bảo vệ môi trường; xóa các bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định; nâng cấp, trải đá hàng chục tuyến đường giao thông nông thôn.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện tuyến đường bích họa, tạo mỹ quan đô thị xanh, sạch, đẹp

Chung tay xây dựng đời sống văn hóa

Nhằm phát huy vai trò xung kích của ĐVTN trong trong xây dựng đời sống văn hóa, thời gian qua, Huyện đoàn Châu Thành có nhiều hoạt động nhằm giáo dục kỹ năng sống, cách giao tiếp, ứng xử, tác phong, phong cách làm việc. Đặc biệt, Huyện đoàn triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào ĐVTN tham gia cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh, sạch, đẹp và Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho ĐVTN rèn luyện, hoàn thiện bản thân, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương.

Tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh là lực lượng đi đầu trong xây dựng văn minh ở cơ quan, đơn vị. Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh - Nguyễn Công Tiếp cho biết: “Toàn khối có hơn 4.700 ĐVTN sinh hoạt ở 44 cơ sở Đoàn trực thuộc. Thời gian qua, ĐVTN thực hiện khá tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong giờ nghỉ trưa các ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”.

Trưởng ban Công tác TN Tỉnh đoàn - Phạm Văn Hậu là một trong những cá nhân điển hình xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Hậu còn chia sẻ việc nhà, yêu thương, sống trách nhiệm với vợ, con, hiếu thảo với gia đình hai bên. Với anh, chuyện quét nhà, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, pha sữa cho con,... rất đỗi bình thường. Vì vậy, năm 2017, anh là 1 trong 150 nam giới điểm 10 được tuyên dương cấp tỉnh.

Anh Hậu bộc bạch: “Công tác ở Tỉnh đoàn nên tôi đi nhiều, gặp gỡ, giao lưu với không ít bạn nữ trẻ đẹp. Đàn ông ai chẳng xao xuyến trước cái đẹp nhưng bản thân phải biết mình đã có vợ, con nên mối giao tiếp đó rất đúng mực”.

Đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể dục - thể thao

Hiện nay, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao (TDTT) trong lực lượng ĐVTN phát triển tương đối mạnh. Nhiều cấp bộ Đoàn duy trì hiệu quả các câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, hát với nhau,... góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho ĐVTN. Đến xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng vào những ngày cuối tuần, không khó để bắt gặp hình ảnh ĐVTN tham gia tập luyện TDTT. Bóng đá là môn được nhiều ĐVTN yêu thích, lựa chọn. Bí thư Đoàn xã Vĩnh Bình - Nguyễn Thành Trung chia sẻ: “ĐVTN địa phương rất thích tập luyện TDTT, nhất là chơi đá bóng. Mặc dù còn khó khăn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng duy trì các hoạt động giao lưu TDTT nhân dịp các ngày lễ lớn”.

Đờn ca tài tử - bộ môn nghệ thuật truyền thống được ĐVTN huyện Thạnh Hóa gìn giữ, phát huy. Hàng năm, có nhiều ĐVTN tham gia các cuộc liên hoan đờn ca tài tử cấp huyện, tỉnh. “Tham gia các cuộc liên hoan đờn ca tài tử, ĐVTN có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng ca, diễn, góp phần duy trì và phát triển phong trào đờn ca tài tử” - Phó Bí thư Huyện đoàn Thạnh Hóa - Huỳnh Quốc Thái bộc bạch.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ngày càng phát triển, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ngày càng phát triển, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên

“Để tiếp tục phát huy vai trò của ĐVTN trong xây dựng đời sống văn hóa, Tỉnh đoàn tiếp tục phát động trong ĐVTN, các cấp bộ Đoàn đăng ký đảm nhận, thực hiện một số công trình, phần việc TN: Đoạn đường TN tự quản, tuyến đường xanh, sạch đẹp, mô hình đội TN thu gom rác thải,... Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT quần chúng ở cơ sở trên tinh thần xã hội hóa” - anh Bùi Quốc Bảo cho biết thêm./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích