Tiếng Việt | English

07/07/2018 - 14:10

Tuổi trẻ Tân An - Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) TP.Tân An, tỉnh Long An thực hiện nhiều việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện tính xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Thương người như thể thương thân

Với phương châm “Gắn kết trái tim - chia sẻ yêu thương”, Câu lạc bộ (CLB) Thiện Tâm trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những mảnh đời bất hạnh cần giúp đỡ qua các hoạt động an sinh xã hội.

Chủ nhiệm CLB Thiện Tâm - Phạm Hoài Phong thông tin, tháng 4/2014, diễn đàn CLB Thiện Tâm được thành lập nhằm kết nối các bạn sinh viên, học sinh, nhân viên nhà nước, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh qua mạng xã hội Facebook. Từ đó đến nay, các thành viên CLB không ngại khó nhọc, tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần đến với người nghèo, trao tận tay những suất quà nghĩa tình cho những mảnh đời bất hạnh.

Niềm vui của người lao động nghèo khi nhận bánh mì từ thiện từ câu lạc bộ Thiện Tâm

Mỗi tháng, CLB duy trì đều đặn từ 1-2 chuyến thăm, tặng quà 50-60 hộ gia đình, kinh phí từ 30-50 triệu đồng/chuyến đi. Không những vậy, CLB còn tổ chức nhiều đợt tặng quà đột xuất cho những người có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ, tết. Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng, CLB chủ động liên hệ địa phương, nhờ giới thiệu một hoàn cảnh cần giúp đỡ để tìm đến gia đình khảo sát, hỗ trợ.

“Công khai, minh bạch tài chính của những chương trình, hoạt động từ thiện - xã hội giúp chúng tôi tạo được uy tín với mạnh thường quân. Giai đoạn 2016-2018, CLB thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh hơn 500 lượt, tổng kinh phí lên đến 2 tỉ đồng. Đó là các hoạt động giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Thủ Thừa, Châu Thành, Cần Đước, Thạnh Hóa, Tân Hưng hay những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa giao lưu, hỗ trợ đồng bào S’tiêng tỉnh Bình Phước, đồng bào Ba Na tỉnh Gia Lai, đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh,...”.

Anh Nguyễn Văn Cường, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, xúc động: “Nhờ sự hỗ trợ của CLB Thiện Tâm, con trai tôi qua cơn nguy kịch! Tấm lòng của mạnh thường quân, tôi mãi không quên!”.

Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn có cách làm riêng nhằm góp phần phát triển KT-XH, chung tay cùng các cấp, các ngành đưa thành phố đạt đô thị loại II vào năm 2019. Bí thư Đoàn xã Hướng Thọ Phú - Nguyễn Thanh Phúc cho rằng: “Tuổi trẻ Hướng Thọ Phú học tập và làm theo lời Bác, chung sức xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới. Ngoài công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, Đoàn xã còn tổ chức một số hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách,...”.

Đoàn viên, thanh niên xã Hướng Thọ Phú đóng góp ngày công lao động xây nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ Hướng Thọ Phú duy trì tuyến đường TN tự quản góp phần thực hiện tiêu chí môi trường và an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng tuyến đường văn hóa nông thôn; tổ chức nhặt rác trên các tuyến đường giao thông; tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định, tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và thay nhớt xe miễn phí cho 200 lượt TN (trị giá 30 triệu đồng). Ngoài ra, Đoàn xã còn vận động mạnh thường quân trên 20 triệu đồng, tặng quà cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp ngày công xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, vận động ĐVTN vớt lục bình trên các tuyến kênh, rạch;... Chi đoàn dân quân cơ động phối hợp lực lượng công an xã tuần tra mỗi đêm nhằm góp phần giữ gìn an ninh, trật tự địa phương.

Phó Bí thư Thành đoàn Tân An - Nguyễn Hữu Lợi cho biết, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh, thiếu niên có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động. Thành đoàn xây dựng và duy trì nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo: Ngôi nhà 1.000 đồng, CLB Thầy thuốc trẻ, CLB Thiện Tâm, Bánh mì tình thương, Tủ quần áo miễn phí, Uống nước nhớ nguồn, Xây dựng vườn hoa, cây xanh TN làm theo lời Bác, Quyển vở tặng bạn, Giáo dục kỹ năng bơi cho học sinh, Ghế đá trường em,…

Những công trình, phần việc của ĐVTN góp phần xây dựng thành phố trẻ ngày càng phát triển.../.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết