Tiếng Việt | English

11/09/2022 - 15:35

Tuyên dương, khen thưởng và trao học bổng cho con đoàn viên công đoàn vượt khó, học giỏi  

Ngày 11/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng và trao học bổng cho con đoàn viên công đoàn vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022; đồng thời trao học bổng và “Sổ tiết kiệm công đoàn Việt Nam” cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn, có cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ mất do Covid-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm trao thưởng cho 2 học sinh đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021-2022

Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương 48 học sinh là con đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh; đồng thời trao học bổng cho 59 học sinh vượt khó, học giỏi trong năm học 2021-2022 từ nguồn Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Công đoàn Long An. Trong đó, học sinh được tuyên dương gồm 4 học sinh giỏi cấp quốc gia (2 em đoạt giải Ba, 2 em đoạt giải Khuyến khích) và 44 học sinh giỏi cấp tỉnh (7 em đoạt giải Nhất, 18 em đoạt giải Nhì, 19 em đoạt giải Ba).

Từ năm 2022, Hội nghị tuyên dương, khen thưởng và trao học bổng cho học sinh là con đoàn viên công đoàn vượt khó, học giỏi do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sẽ diễn ra hàng năm. Các mức tuyên dương, khen thưởng và học bổng cao nhất là 10 triệu đồng và thấp nhất là 1 triệu đồng. Theo đó, học sinh giỏi cấp quốc gia với giải Nhất là 10 triệu đồng, giải Nhì là 7 triệu đồng, giải Ba là 5 triệu đồng và giải Khuyến khích là 3 triệu đồng; học sinh giỏi cấp tỉnh với giải Nhất là 3 triệu đồng, giải Nhì là 2 triệu đồng và giải Ba là 1 triệu đồng; học bổng cho con đoàn viên công đoàn vượt khó, học giỏi là 1 triệu đồng/ suất.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí trao thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh năm học 2021-2022

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 60 suất học bổng cho con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do Covid do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel tài trợ và trao tặng 10 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi do Covid-19 từ nguồn Tổng Liên đoàn Việt Nam hỗ trợ cho trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ mất do Covid-19 (trong đó, 9 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ; 1 sổ trị giá 20 triệu đồng); đồng thời trao tặng 2.000 quyển tập cho tất cả học sinh tham dự hội nghị do Tổ chức Tài chính vi mô CEP - chi nhánh TP. Tân An hỗ trợ.

10 trẻ em mồ côi do Covid-19 được nhân “Sổ tiết kiệm Công đòan Việt Nam”

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm học tập, rèn luyện và chúc mừng thành tích xuất sắc của học sinh, thầy cô giáo và những đóng góp rất trách nhiệm, hiệu quả của các gia đình, tổ chức, cá nhân trong sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, trong đó có Tổ chức Công đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, lãnh đạo tỉnh đã, đang và sẽ luôn quan tâm đặc biệt đến ngành Giáo dục. Ông rất mong thầy cô giáo và học sinh cùng đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau xây dựng tỉnh nhà liên tục phát triển, xứng đáng truyền thống Long An "trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”; đồng thời mong rằng Tổ chức Công đoàn có thêm nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng ngành Giáo dục trong sự nghiệp “trồng người”, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà trong hiện tại và tương lai./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết