Tiếng Việt | English

31/08/2022 - 22:43

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dự trao học bổng tại Đức Hòa  

Ngày 31/8, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đến dự trao học bổng năm học 2022 - 2023 tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh – Võ Lê Tuấn; nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện cùng dự.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và lãnh đạo huyện đức Hòa trao học bổng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện

Đợt này, huyện Đức Hòa trao học bổng Võ Văn Tần, học bổng Công ty BIO và học bổng cố Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hoàng Đồng cho 350 em học sinh, sinh viên. Trong đó, quỹ học bổng Võ Văn Tần trao học bổng, khen thưởng cho 328 em học sinh, sinh viên với tổng kinh phí 439,5 triệu đồng.

Cụ thể, tái cấp học bổng Võ Văn Tần cho 33 sinh viên (5 triệu đồng/em); thưởng 19 sinh viên loại giỏi (2 triệu đồng/em); trao học bổng cho 110 học sinh THPT và Cao đẳng nghề Long An chi nhánh Đức Hòa (1 triệu đồng/em); khen thưởng 12 em học sinh đậu vào đại học với tổng điểm từ 27 điểm trở lên (2 triệu đồng/em); khen thưởng 5 em điểm cao trong kỳ tuyển sinh 10 (1 triệu đồng/em); khen thưởng 46 em học sinh giỏi các cấp khối THPT (1 triệu đồng/em); 103 em khối Tiểu học và THCS (500 ngàn đồng/em). Đồng thời, chương trình cũng trao tặng 12 học bổng BIO, mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT.

Ngoài ra, chương trình còn trao 10 học bổng cố Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hoàng Đồng và bạn bè thân hữu (trong đó có 3 suất, mỗi suất 3,6 triệu đồng và 7 suất với mỗi suất 2,5 triệu đồng).

Tại buổi trao học bổng, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đánh giá cao sự hỗ trợ đồng hành của mạnh thường quân cũng như sự quan tâm, lãnh đạo trong công tác khuyến học khuyến tài, chăm lo cho học sinh, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đức Hòa.

Đồng thời, nguyên Chủ tịch nước cũng động viên các em học sinh, sinh viên tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, cố gắng học tập tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Từ khi được thành lập đến nay, Quỹ học bổng Võ Văn Tần đã 10 lần trao học bổng, khen thưởng cho hơn 2.660 học sinh, sinh viên với trị giá 5,4 tỉ đồng. Nhiều học sinh, sinh viên từng nhận học bổng Võ Văn Tần đã trở thành bác sĩ, kỹ sư xây dựng, kiến trúc, luật sư, giáo viên, công an,...đang công tác ổn định trong và ngoài tỉnh.

Dịp này, huyện đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội huyện Đức Hòa./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích