Tiếng Việt | English

25/07/2020 - 20:18

Vận động 17 người tại nơi tự xưng "Thiền am bên bờ vũ trụ" đi cách ly để phòng, chống Covid-19

Cơ quan chức năng và Sở Y tế tỉnh Long An lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để đưa đi cách ly.

Ngành chức năng có mặt tại đây để vận động đưa các thành viên tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19 đi cách ly

Sáng 25/7, cơ quan chức năng cùng lực lượng y tế đã có mặt tại hộ bà Cao Thị Cúc ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức  Hòa, tỉnh Long An (thời gian qua tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", gần đây là "Thiền am bên bờ vũ trụ") để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, dẫn toàn bộ thành viên đi cách ly vì tiếp xúc với 1 trường hợp trở về từ Campuchia và sau đó phát hiện có biểu hiện không tốt về sức khỏe.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sáng 19/7, ông Đ.T.H (SN 1966) đi từ ấp Sò Đo (Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) qua Campuchia bằng xe Honda ôm. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, ông H về lại ấp Sò Đo.

Khoảng 10 giờ sáng 20/7, ông H. bắt taxi đi tặng quà tại hộ bà Cao Thị Cúc ở xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa) và tiếp xúc với các thành viên tại đây. Đến 11 giờ cùng ngày, ông về và ở lại nhà.

Sáng 21/7, ông H. tiếp tục bắt xe honda ôm Campuchia và cảm thấy người không khỏe. Trưa cùng ngày, ông được đưa về nhập viện và cách ly tại Khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng và Sở Y tế tỉnh Long An lập tức lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để đưa đi cách ly.

Sáng 25/7, lực lượng chức năng có mặt tại hộ bà Cao Thị Cúc để vận động những người tại đây đi cách ly. Mặc dù lúc đầu, các thành viên tại đây không chấp hành nhưng ngành chức năng đã kiên quyết đưa đi cách ly theo quy định. Những người tại đây đang được thực hiện xét nghiệm, kiểm tra y tế.

Liên quan đến hộ bà Cao Thị Cúc, thời gian qua Báo Long An đã phản ánh nhiều lần vì có hành vi hoạt động tôn giáo trái phép. Nơi đây, thời gian qua tự xưng là "Thiên am bên bờ vũ trụ", trước đó tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai". Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, đó không phải chùa, cơ sở tôn giáo vì không có giấy phép hoạt động. Điểm thờ tự này do nhóm người từ TP.HCM xuống lập nên vài năm nay, có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ, không được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An công nhận./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết