Tiếng Việt | English

05/10/2019 - 20:38

Vận động, cảm hóa được nhiều trường hợp từ bỏ buôn lậu, tiếp tay cho buôn lậu

Ngoài tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý buôn lậu ở biên giới thì công tác rà soát những trường hợp buôn lậu, tiếp tay cho buôn lậu để giám sát, tuyên truyền, vận động từ bỏ buôn lậu được ngành chức năng quan tâm thực hiện.

Thuốc lá lậu bị tịch thu

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, từ 2017, lực lượng Công an lập danh sách quản lý, giám sát 59 đối tượng đầu nậu buôn lậu. Trong đó, Phòng Cảnh sát kinh tế quản lý 26 đối tượng, Công an huyện Đức Huệ quản lý, giám sát 19 đối tượng, Công an huyện Đức Hòa quản lý, giám sát 14 đối tượng.

Ngoài ra, đoàn thể địa phương quản lý, giám sát 440 trường hợp tham gia vận chuyển hàng lậu thuê, cảnh giới. Trong đó, Đức Huệ 230 trường hợp và Đức Hòa 210 trường hợp.

Từ danh sách này, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và đoàn thể thường xuyên gặp gỡ động viên, tuyên truyền chấp hành pháp luật; từ bỏ buôn lậu và không tiếp tay cho buôn lậu.

Đến thời điểm hiện tại đã vận động, cảm hóa được 36/59 đối tượng đầu nậu ngưng hoạt động, 288/440 đối tượng vận chuyển thuê không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.

Từ nhiều giải pháp phòng, chống buôn lậu, những năm qua tình hình buôn lậu, nhất là mặt hàng thuốc lá qua địa bàn biên giới tỉnh Long An được kiềm chế, giảm sâu./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết