Tiếng Việt | English

14/11/2016 - 09:20

Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại phải quyết tâm lớn, trách nhiệm cao

Thời gian qua, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn 2 huyện Đức Hòa, Đức Huệ, tỉnh Long An diễn biến phức tạp. Tội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại.


Tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu

Nỗ lực chống buôn lậu

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Đức Huệ ra quân, tổ chức chống buôn lậu 400 cuộc, trong đó, đạt hiệu quả 343 vụ, bắt giữ 59 đối tượng. Ước lượng tổng giá trị hàng hóa gần 10 tỉ đồng. Trong đó, xử phạt hành chính và nộp ngân sách Nhà nước hơn 622 triệu đồng; thu giữ trên 670.000 gói thuốc lá ngoại; thu giữ 276 chai rượu ngoại; 4.407 bao đường cát; 141 bộ đồ điện máy; 50 xe ôtô; 264 xe môtô và thu giữ 32 chiếc xuồng máy.

Ở xã biên giới Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tình hình buôn lậu trên địa bàn có chiều hướng giảm so với năm 2015. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Chủ tịch UBND xã Mỹ Quý Tây - Phan Thị Như Băng cho biết: “Trước tình hình biến động về giá cả hàng hóa, các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày càng tinh vi. Chính vì vậy, chính quyền xã phối hợp đồng bộ các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung nỗ lực đánh mạnh vào các luồng, tuyến trọng điểm, phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây duy trì trực chốt cầu Mỹ Bình, khu vực Chòi Mòi, thuộc ấp 4 và thường xuyên tuần tra, kiểm soát khu vực địa bàn phức tạp để chống buôn lậu”.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ dưới sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng công an, hải quan và lực lượng tại địa phương, tăng cường đấu tranh ngăn chặn nên hoạt động buôn lậu trên địa bàn huyện giảm nhiều so với trước đây. Đoạn đường biên giới đơn vị quản lý dài gần 14km, địa bàn rộng, chủ yếu là đồng ruộng rất dễ dàng cho các đối tượng hoạt động. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn tại các vị trí, “điểm đen” tập kết những bãi đáp của các đối tượng buôn lậu như ấp 3, ấp 6, Mỹ Quý Tây, cống Ông Tăng (ấp 1),... nhằm ngăn chặn đến mức thấp nhất các mặt hàng, đặc biệt là thuốc lá vận chuyển vào sâu trong địa bàn. Đặc biệt, thời gian gần đây, theo quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc rút các chốt chống buôn lậu trên biên giới, đơn vị triển khai các tổ kiểm soát lưu động tại các khu vực trọng điểm nên việc kiểm soát tình hình gặp nhiều khó khăn hơn trước.

Trong năm qua, bằng sự nỗ lực toàn lực lượng, đơn vị phát hiện, bắt giữ 30 vụ, trên 10 đối tượng. Trong đó, buôn lậu thuốc lá ngoại 23 vụ, trên 5 đối tượng; thu giữ 101.169 gói các loại; buôn lậu đường cát Thái Lan và Campuchia 9 vụ, trên 5 đối tượng, thu giữ gần 600 bao loại 50kg (trong đó, phối hợp Công an huyện Đức Huệ bắt giữ 380 bao); tịch thu phương tiện vận chuyển hàng lậu gồm 30 xe môtô 2 bánh; 7 xe ôtô; 1 xuồng máy. Đơn vị phối hợp Chi cục Hải quan bắt giữ 1 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại tại cửa khẩu, tang vật thu giữ 580 gói thuốc lá ngoại, 1 xe môtô; khởi tố hình sự 1 vụ/ 1 đối tượng và bàn giao cho cơ quan điều tra Công an huyện Đức Huệ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ/24 đối tượng với số tiền phạt trên 80 triệu đồng; bàn giao cho Hội đồng Tiêu hủy huyện Đức Huệ trên 77.000 gói thuốc lá các loại, tổ chức bán đấu giá 668 bao đường cát và 45 xe môtô.

Riêng tại huyện Đức Hòa, từ ngày 28-10 đến nay, Công an huyện bắt 21 vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, thu giữ trên 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; quản lý 36 xe môtô; 1 xe ôtô, 1 xuồng máy.


Tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu

"Một số địa phương có đường biên giới và địa phương có nhiều luồng, tuyến buôn lậu hoạt động mạnh ở 2 địa bàn huyện Đức Hòa, Đức Huệ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong đấu tranh ngăn chặn, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa nhập trái phép. Triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sắp tới."

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ 389 tỉnh - Nguyễn Văn Được

Tăng cường chống buôn lậu dịp cuối năm

Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên các địa bàn vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Công tác phòng, chống, tuyên truyền và quản lý, giáo dục các đối tượng buôn lậu về chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng,... thực hiện chưa thường xuyên. Việc tổ chức thực hiện phối hợp quy chế về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với cấp xã. Công tác điều tra, xử lý, quản lý các đối tượng cần có cơ chế rõ ràng. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí, trang thiết bị bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu còn nhiều hạn chế. Lực lượng mỏng so với diễn biến phức tạp của các đối tượng buôn lậu trước tình hình hiện nay.

Qua kiểm tra công tác triển khai tình hình đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh tại địa bàn huyện Đức Hòa và Đức Huệ vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ 389 tỉnh - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Việc kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại cần được tăng cường và triển khai đến từng đơn vị, địa phương. Từng ban, ngành, đoàn thể địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục các đối tượng buôn lậu. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp các ngành chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn quản lý.

Đặc biệt, một số địa phương có đường biên giới và địa phương có nhiều luồng, tuyến buôn lậu hoạt động mạnh ở 2 địa bàn huyện Đức Hòa, Đức Huệ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong đấu tranh ngăn chặn, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa nhập trái phép. Triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sắp tới.

Một trong những giải pháp trong thời gian tới là BCĐ 389 các cấp tăng cường chỉ đạo công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm trên địa bàn. Chú trọng nâng cao công tác phòng ngừa xã hội, nhất là phát huy tích cực phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân cần được thực hiện thường xuyên. Đồng thời, UBND các xã biên giới chủ động phối hợp chặt chẽ lực lượng biên phòng, bảo đảm giữ vững an ninh biên giới. Đặc biệt, duy trì công tác tuần tra, chốt chặn nhằm đấu tranh hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra ngăn chặn buôn lậu có hiệu quả ngay tại các điểm tập kết, nơi xuất phát luồng hàng nhập lậu qua biên giới thuộc địa bàn phụ trách.

Để công tác phòng, chống buôn lậu thời gian tới đạt hiệu quả hơn nữa, cần có sự triển khai đồng bộ của các lực lượng chức năng, các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa từ xa. Trong công tác đấu tranh, cần có sự phối hợp chặt chẽ các đơn vị chức năng, chủ yếu là phải đánh vào đối tượng đầu nậu. Bên cạnh đó, vấn đề giải quyết việc làm cho người dân vùng biên giới cần được quan tâm hơn nữa để họ an tâm lao động sản xuất, không vì lợi nhuận mà tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết