Tiếng Việt | English

08/03/2021 - 08:19

Vì nụ cười phụ nữ!

Cùng với nhân loại chào mừng 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (PN) 8/3, Việt Nam cũng kỷ niệm 1.981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều hoạt động ý nghĩa, phù hợp, sáng tạo đã được tổ chức ở nhiều nơi nhằm thể hiện sự quan tâm, tình cảm, tôn vinh những đóng góp lớn lao, thầm lặng của PN cho gia đình và xã hội.

Trong dịp này, Hội PN các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động: Tuần lễ Áo dài Việt Nam, chiến dịch “Vì nụ cười PN”, khen thưởng các nhà khoa học nữ xuất sắc,... Đặc biệt, chiến dịch “Vì nụ cười PN” được khởi động nhằm hưởng ứng chủ đề Ngày Quốc tế PN năm 2021 “Hành trình PN trong lãnh đạo: Xây dựng tương lai bình đẳng mới trong thế giới Covid-19”, tôn vinh những nỗ lực của PN Việt Nam vượt qua mọi thách thức để đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước  

Chiến dịch cũng hỗ trợ PN tự tin vượt qua các hạn chế về năng lực tiếp cận công nghệ để tiếp cận kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, hướng tới cuộc sống hạnh phúc, mang lại niềm vui cho mỗi người PN, từ đó làm lan tỏa giá trị hạnh phúc đến với mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội.

PN chiếm hơn 1/2 dân số thế giới, đã, đang và sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, nhân loại. Trong mọi lĩnh vực, việc gì nam giới làm được thì PN cũng có thể làm được và làm tốt. Những trang sử vàng của dân tộc đã bắt đầu từ thời Bà Trưng, Bà Triệu. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, PN luôn sát cánh cùng nam giới lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, bảo vệ Tổ quốc. PN luôn là hạt nhân xây dựng gia đình hạnh phúc, vừa làm vợ, làm mẹ, quán xuyến gia đình, vừa làm kinh tế, công tác xã hội,...

Với vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp PN, Hội PN các cấp trong tỉnh đã đoàn kết, vận động PN thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện bình đẳng giới. Hội viên PN tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” cùng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, đồng hành cùng PN biên cương.

Có rất nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng, xã hội do Hội PN tổ chức, phát động: Xây dựng mái ấm tình thương, tặng học bổng cho học sinh hiếu học và giúp đỡ gia đình hội viên, PN, trẻ em nghèo, khó khăn, bệnh tật; thăm hỏi, tặng quà bộ đội, tân binh lên đường nhập ngũ, gia đình chính sách; hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình; đóng góp xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, thực hiện tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp,...

Qua các phong trào, hoạt động ở các lĩnh vực, có rất nhiều tấm gương sáng của PN lan tỏa trong cuộc sống. Qua vai trò nêu gương của PN càng rạng ngời phẩm chất đạo đức: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

Thời gian gần đây, khi dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống, PN chính là những người chịu áp lực lớn trong cuộc sống. Trong hoàn cảnh đó, với tấm lòng nhân ái của mình, PN là những người đi đầu tuyên truyền về phòng, chống dịch, đoàn kết, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn từ nhu yếu phẩm đến những chiếc khẩu trang,...

Bên cạnh nỗ lực tự thân, PN vẫn còn những rào cản, định kiến. Hội PN mong muốn sự chia sẻ từ gia đình, từ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người sử dụng lao động dành sự quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi, đào tạo nguồn nhân lực nữ để PN được tiếp cận vốn, khoa học, kiến thức, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ để cán bộ nữ có cơ hội phát huy tốt nhất vai trò, cống hiến tốt nhất công sức, tài năng, trí tuệ. Đó chính là một trong những giải pháp  thực hiện tốt cam kết về bình đẳng giới và sự tiến bộ của PN./.

Tân An

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích