Tiếng Việt | English

27/05/2017 - 13:22

Vì trẻ em vào đời sớm với tấm lòng nhân ái!

Những năm qua, các cấp chính quyền, đoàn thể và tổ chức xã hội có nhiều việc làm thiết thực nhằm ngăn chặn và hạn chế tình trạng trẻ em vào đời sớm nhưng thực tế vẫn còn nhiều trẻ do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải sớm bước vào cuộc mưu sinh.

Trẻ em vào đời sớm do nhiều nguyên nhân: Gia đình không hạnh phúc, cha mẹ ly hôn, hoàn cảnh gia đình khó khăn,... Toàn xã hội phải có trách nhiệm với trẻ em vào đời sớm bằng tất cả tấm lòng nhân ái. Đừng đứng ngoài cuộc mà nhìn trẻ em chỉ với lòng thương hại, xót xa mà cần có những hành động thật cụ thể, thiết thực giúp đỡ, hỗ trợ các em.

Cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong mọi tầng lớp nhân dân, làm cho toàn xã hội có ý thức, trách nhiệm trong việc ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất trẻ em vào đời sớm (đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức diễn đàn ngăn chặn trẻ em bỏ học, lao động sớm,...). Khu phố, ấp; xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao và trò chơi dân gian, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em.

Đẩy mạnh thực chất xây dựng mô hình “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”. Song song đó, cần sự chung tay phối hợp đồng bộ giữa chính quyền các cấp, đoàn thể, tổ chức xã hội. Xã hội cần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức về quyền trẻ em (Công ước quốc tế về Quyền trẻ em) nhằm ngăn chặn trẻ em vào đời sớm./.

Trầm Bưng

Chia sẻ bài viết