Tiếng Việt | English

08/09/2015 - 21:17

"Việc công an bắn đối tượng định dìm chết bé sơ sinh là hợp lý"

Đại tá Đỗ Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, hành động Thiếu tá Chánh nổ súng với mục đích làm bị thương Nguyễn Văn Hữu để cứu bé gái sơ sinh là hợp lý.

Sự việc Thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng công an Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắn hạ Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi, ngụ ở Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) khi Hữu đang đe dọa tính mạng của bé gái sơ sinh 13 ngày tuổi là việc ngoài ý muốn.

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày (6/9), Nguyễn Văn Hữu bỗng nhiên nổi máu côn đồ, la hét và đập cửa nhiều nhà dân trong khu vực. Sau đó, Hữu lao vào nhà chị Trương Thị Cam Ly (23 tuổi, ngụ ở Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) đập phá đồ đạc, khống chế, dùng gạch đập vào đầu chị Ly đến ngất xỉu.

Ngôi nhà mà đối tượng Hữu đã tấn công gia đình chị Ly

Trong cơn điên loạn, Nguyễn Văn Hữu xách chân con chị Ly mới được 13 ngày tuổi dọa giết nếu có ai lại gần. Ngay sau đó, lực lượng công an thị trấn Dương Đông đã có mặt tại hiện trường vận động, kêu gọi đối tượng Nguyễn Văn Hữu dừng ngay hành động đe dọa, uy hiếp mẹ con bé sơ sinh.

Tuy nhiên, sau khi thương thuyết không thành, trước tình huống Nguyễn Văn Hữu định dìm cháu bé vào bồn nước, thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng công an Thị trấn Dương Đông đã rút súng bắn trúng bụng Nguyễn Văn Hữu và cứu lấy cháu bé. Sau đó, lực lượng công an nhanh chóng đưa mẹ con chị Ly và Nguyễn Văn Hữu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên sáng cùng ngày Nguyễn Văn Hữu đã tử vong.

Nói về sự việc này, Đại tá Đỗ Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, hành động Thiếu tá Chánh nổ súng với mục đích làm bị thương Nguyễn Văn Hữu để cứu bé gái sơ sinh là hợp lý, không có gì sai. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần nên độ sát thương cao đã khiến đối tượng mất nhiều máu, dẫn đến tử vong là điều ngoài ý muốn.

Đại tá Đỗ Minh Dũng cũng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an tỉnh Kiên Giang đã đến và giải thích cho gia đình Nguyễn Văn Hữu về hành vi vi phạm của đối tượng; đồng thời hỗ trợ cho gia đình Nguyễn Văn Hữu số tiền là 3 triệu đồng.

Hiện sự việc đang thu hút đông đảo ý kiến của dư luận, đa số người dân đồng tình ủng hộ hành động bắn hạ Nguyễn Văn Hữu của Thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng công an Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Theo nhận định của mọi người thì đây được coi là phát súng của lương tri và trách nhiệm trước hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Nguyễn Văn Hữu./.

Hải Phong/VOV - ĐBSCL

Chia sẻ bài viết