Tiếng Việt | English

23/10/2021 - 14:38

VN-Index còn khả năng hướng tới ngưỡng 1.400 điểm vào tuần tới

VN-Index chốt tuần tiếp tục trên vùng hỗ trợ 1.375-1.380 điểm, do đó về cơ bản chỉ số này vẫn có khả năng hướng đến ngưỡng tâm lý 1.400 điểm trong tuần tới.

(Ảnh minh họa. Nguồn:Vietnam+)

(Ảnh minh họa. Nguồn:Vietnam+)

Thị trường điều chỉnh nhẹ trong tuần qua khi VN-Index liên tiếp thất bại trước ngưỡng tâm lý 1.400 điểm. Cụ thể với ba phiên điều chỉnh và hai phiên hồi phục, cả tuần VN-Index giảm nhẹ 3,46 điểm (-0,2%) và xuống 1.389,24 điểm.

Trái lại, HNX-Index tăng điểm trong cả năm phiên và cộng thêm 6,37 điểm (+1,7%), lên 391,21 điểm.

Thanh khoản gia tăng

Trên thị trường, thanh khoản gia tăng so với tuần trước đó và đạt 24.700 tỷ đồng/phiên trên hai sàn, cao hơn mức trung bình 20 phiên. Tính cả tuần, giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 110.405 tỷ đồng (tăng 2,2%), tương ứng với khối lượng giao dịch 3.790 triệu cổ phiếu (tăng 3,5%). Bên cạnh đó, giá trị giao dịch trên HNX đạt 13.294 tỷ đồng (tăng 3,8%) với khối lượng 652 triệu cổ phiếu (tăng 15,6%).

Về diễn biến giao dịch, cổ phiếu thuộc các nhóm ngành có sự phân hóa mạnh trong tuần qua. Dẫn đầu, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng giảm 1,4% giá trị vốn hóa, trong đó VCB (-2,3%), BID (-0,5%), CTG (-3,3%), MBB (-1,8%), ACB (-1,9%)...

Kế tiếp là nhóm công nghệ thông tin với mức giảm 1,3% giá trị vốn hóa, tập trung tai các mã trụ cột như FPT (-2,7%), CMG (-1,8%)... Và, cổ phiếu nhóm dịch vụ tiêu dùng cũng giảm 1,3% giá trị vốn hoá với các cổ phiếu thuộc ngành hàng không, như HVN (-0,4%), SCS (-1,3%)... và nhóm bán lẻ, như MWG (-3,6%), DGW (-2,4%)....

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu nhóm ngành công nghiệp tăng mạnh nhất với 2% giá trị vốn hóa, trong đó BMP (+3%), REE (+4,1%)... Mặt khác, nhóm cổ phiếu ngành tài chính cũng đóng góp với mức tăng 1% giá trị với các mã thuộc ngành bất động sản, như NLG (+16,1%), PDR (+8,4%), DIG (+13,9%)..., ngành chứng khoán và bảo hiểm như PVI (+8,3%), BMI (+4,7%), MIG (+6,5%), ABI (+9,3%)...

Top 5 mã cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên sàn HoSE:

(*) Giá tham chiếu-Đơn vị: Nghìn đồng.

(*) Giá tham chiếu-Đơn vị: Nghìn đồng.

Đối với giao dịch của nhà  đầu tư nước ngoài, họ duy trì bán ròng với giá trị 3.444 tỷ đồng trên sàn HoSE, tương ứng khối lượng 73,8 triệu đơn vị. Trong đó, mã HPG bị bán ròng nhiều nhất với 17,7 triệu cổ phiếu, tiếp theo là NLG với 10,4 triệu cổ phiếu. Song, mã FUESSVFL được mua ròng nhiều nhất với 8 triệu chứng chỉ quỹ.

Tương tự, khối ngoại bán ròng 88,7 tỷ đồng trên HNX với khối lượng 3,3 triệu cổ phiếu. Trong đó, TNG và NRC là hai mã bị bán ròng mạnh nhất với 1,3 triệu cổ phiếu. Ngược lại, mã PVI được các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng lớn nhất với 407.500 cổ phiếu.

VN-Index thất bại tại ngưỡng 1.400 điểm

Dưới góc độ phân tích  kỹ thuật, ông Nguyễn Đình Thắng, chuyên viên phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cho biết thị trường điều chỉnh nhẹ trong suốt cả tuần và khiến VN-Index liên tiếp thất bại trước ngưỡng tâm lý 1.400 điểm. Đặc biệt là áp lực bán gia tăng trong phiên giao dịch ngày 22/10 đã đẩy VN-Index càng rời xa hơn so với ngưỡng này.

Ông Thắng lưu ý thanh khoản trong tuần tăng nhẹ và tiếp tục cao hơn mức trung bình 20 tuần, điều này cho thấy áp lực bán quanh ngưỡng tâm lý 1.400 điểm là tương đối mạnh. Mặt khác, khối ngoại tiếp tục bán ròng giá trị lớn, đạt hơn 3.500 tỷ đồng/hai sàn. Động thái này cũng gây nên áp lực điều chỉnh lên thị trường.

“Tuy nhiên, VN-Index chốt tuần tiếp tục trên vùng hỗ trợ 1.375-1.380 điểm, do đó về cơ bản chỉ số này vẫn có khả năng hướng đến ngưỡng tâm lý 1.400 điểm trong tuần tiếp tới. Song với kịch bản tiêu cực - nếu áp lực bán gia tăng, VN-Index có thể sẽ cần kiểm lại lực cầu trong vùng hỗ trợ gần nhất trong khoảng 1.375-1.380 điểm,” ông Thắng nói.

Đồng tình nhận định trên và ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT cho rằng VN-INDEX nếu vượt qua kháng cự 1.400 điểm trong tuần tới, chỉ số này sẽ có cơ hội hướng đến vùng đỉnh cũ 1.420-1.425 điểm.

“Thị trường đang tiến vào những vùng kháng cự mạnh, do đó áp lực bán ra chốt lời sẽ gia tăng. Vì vậy, các nhà đầu tư chưa nên vội tăng tỷ trọng và mua mới cổ phiếu ở thời điểm hiện tại - khi chỉ số VN-INDEX chưa vượt qua đỉnh cũ một cách rõ rệt. Thời điểm này, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro danh mục đầu tư hơn việc tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn,” ông Hinh chỉ ra.

Theo nhóm phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index chủ yếu giao dịch giằng co trong biên độ hẹp cho thấy sự tranh chấp quyết liệt giữa bên mua và bên bán trong tuần qua. Song, chỉ số tiếp tục ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp trên ngưỡng 1.370 điểm, điều này chứng tỏ nhà đầu tư khá lạc quan với thị trường hiện tại.

Tuy vậy, dòng tiền có vẻ như vẫn đang ‘né tránh’ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn - vốn là những cổ phiếu đã ghi nhận mức tăng vượt trội so với chỉ số chung trong giai đoạn nửa đầu năm nay. Theo đó, nhóm phân tích này kỳ vọng VN Index sẽ dao động và tích lũy trong vùng 1.380-1.400 điểm trong một vài tuần tới, song có thể kèm theo đó là xu hướng tăng/giảm phân hóa rõ nét hơn trong nhóm vốn hóa lớn.

“Do vậy, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội ‘lướt sóng’ ở các cổ phiếu vốn hóa trung bình đang bước vào nhịp tăng nóng. Trong khi đó, các nhà đầu tư dài hạn vẫn có thể tận dụng giai đoạn thị trường lình xình để tích lũy thêm các cổ phiếu mục tiêu,” VCBS khuyến nghị./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết