Tiếng Việt | English

21/01/2022 - 10:27

Võ Quốc Thắng - Doanh nhân “Tâm - Tài - Tầm”

Doanh nhân Võ Quốc Thắng từng là đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An từ khóa XI, hiện là đồng Chủ tịch Hội đồng các hiệp hội Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đồng Tâm Group. Ngót 40 năm lập thân, lập nghiệp từ một sơ sở sản xuất gạch bông nhỏ, ông không ngừng dày công phát triển thương hiệu Đồng Tâm từ một công ty (Cty) gia đình trở thành tập đoàn doanh nghiệp mạnh, có mặt khắp cả nước, vươn tầm khu vực và quốc tế.

Doanh nhân Võ Quốc Thắng sinh ngày 09/12/1967, quê xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Xuất thân từ một gia đình lao động, chuyên làm nghề gạch bông truyền thống, từ nhỏ, Võ Quốc Thắng vừa đi học ở Sài Gòn, vừa phụ giúp gia đình làm nghề sản xuất gạch. Năm 1985, ông đứng ra tái lập cơ sở sản xuất gạch bông Đồng Tâm tại phường 11, quận 6 và Tân Kiên - Bình Chánh, TP.HCM (thương hiệu Đồng Tâm vốn trước kia do ông Võ Thành Lân sáng lập, ra đời ngày 25/6/1967 tại Phú Định, quận 6, Sài Gòn, ban đầu sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống).

Năm 1993, Võ Quốc Thắng đứng ra thành lập Cty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Đồng Tâm, trụ sở số 453A, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, ông làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên. Năm 1995, ông phát triển cơ sở trên địa bàn huyện Bến Lức và là thành viên sáng lập Cty Gạch men Đồng Tâm (chuyên sản xuất gạch lát nền, ông làm thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc). Năm 1997, ông sáng lập Cty TNHH Thắng Lợi (sản xuất gạch ốp tường, đặt tại ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, ông làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị).

Năm 1999, ông sáng lập Cty Đồng Tâm miền Trung (sản xuất gạch men lát nền, ốp tường, gạch granite, ngói màu), cơ sở đặt tại lô 3, Khu công nghiệp Điện Nam, tỉnh Quảng Nam, ông làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên. Từ năm 1999, ông được bầu là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Từ năm 2000-2010, ông là Phó Chủ tịch Hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam. Năm 2002, ông được bầu là đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An (khóa XI, nhiệm kỳ 2002-2007). Năm 2003, ông làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Đồng Tâm miền Bắc, liên tục được bầu là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM nhiệm kỳ 2003-2006 và nhiệm kỳ 2006-2009; đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2002-2005 và nhiệm kỳ 2005-2008. Từ năm 2008, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2011; đồng thời là thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. Năm 2009, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Từ tháng 12/2011, ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF); đồng thời, vẫn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Đồng Tâm (Đồng Tâm Group), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long,...

Trải qua quá trình gầy dựng và phát triển, từ chỗ chỉ có sản phẩm cốt lõi là gạch bông truyền thống và chưa nhiều nhân công, đến giữa năm 2014 (kỷ niệm 45 năm ngày thành lập), Đồng Tâm Group đã phát triển thành doanh nghiệp lớn với hơn 3.500 cán bộ, công nhân viên làm việc trên phạm vi cả nước, cơ ngơi gồm 6 nhà máy, 9 Cty con và 3 Cty liên kết; năng lực sản xuất bình quân mỗi năm hơn 18 triệu mét vuông gạch ốp và gạch lát, 16 triệu mét vuông ngói màu, 120.000 mét vuông cửa nhựa uPVC và 2,2 triệu lít sơn,... Hệ thống phân phối sản phẩm gồm 24 chi nhánh, văn phòng đại diện, showroom, kho hàng và gần 2.000 cửa hàng cộng tác trên toàn quốc.

Nhiều năm, bình quân Đồng Tâm Group đóng góp gần 50 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương và đất nước. Sản phẩm của Đồng Tâm còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ: Mỹ, Pháp, Úc, Đài Loan, Thái Lan, Campuchia, Iraq, Ả Rập, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ. Thương hiệu Đồng Tâm được cả nước biết đến qua nhiều hoạt động xã hội như hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tặng quà tết cho gia đình nghèo, thiếu nhi, trao học bổng cho học sinh, sinh viên, tài trợ các hoạt động văn hóa - xã hội, tham gia các chiến dịch “Mét đất, mét lưới vì ngư dân Việt Nam”, “Góp đá xây dựng Trường Sa”,…

Tháng 12/2017, ông Võ Quốc Thắng không ứng cử Chủ tịch VPF để tập trung vào công việc kinh doanh và các nhiệm vụ xã hội quan trọng khác. Đầu năm 2018, ông ủng hộ tài chính cổ vũ thắng lợi lịch sử của Đội tuyển bóng đá U-23 Việt Nam khi lần đầu tiên tiến thẳng vào vòng chung kết và trở thành Á quân tại Giải U-23 châu Á - 2018.

Trong tư duy khát vọng phát triển toàn diện và mạnh mẽ các kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, từ năm 2015-2020, ông Võ Quốc Thắng với tư cách Chủ tịch Đồng Tâm Group và đồng chủ tịch các Hội đồng doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long đã nỗ lực phát triển các nguồn lực, thực hiện nhiều dự án kinh doanh, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kết cấu hạ tầng trên nhiều địa bàn, song hành cùng chương trình xây dựng nông thôn mới của Long An và Đồng bằng sông Cửu Long; đặc biệt, Tập đoàn Đồng Tâm sát cánh cùng lãnh đạo địa phương Long An xây dựng - khánh thành Cảng Quốc tế Long An (đã kết thúc hoàn thành giai đoạn 1, ngày 26/9/2020) và tiếp tục khởi công giai đoạn 2(*) - một dự án kinh tế lớn có tầm chiến lược ở khu vực...

Trong đại dịch Covid-19 năm 2021, ông Võ Quốc Thắng tiếp tục đề xuất Chính phủ lập bản đồ Covid-19 kết nối (63 tỉnh, thành) toàn quốc trên cổng thông tin điện tử, thực hiện đồng bộ chính quyền điện tử và có chính sách linh hoạt đối với các doanh nghiệp để sớm phục hồi, phát triển sản xuất. Ông chia sẻ trước diễn đàn kinh tế: “Cứ mỗi ngày trôi qua lại có thêm hàng trăm doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Vì vậy kích hoạt sớm một ngày sẽ cứu được rất nhiều doanh nghiệp!”(**). Trong tư duy “mạnh dạn đương đầu với thách thức mới... hiện thực hóa mục tiêu phục hồi toàn diện nền kinh tế, giữ vững vai trò, vị thế Việt Nam trong chuỗi sản xuất - cung ứng - tiêu dùng trong khu vực lẫn kết nối toàn cầu”(***), ông Võ Quốc Thắng quả rất xứng đáng là doanh nhân “Tâm - Tài - Tầm” trên chặng đường Long An cùng cả nước đi lên, từ đổi mới hướng đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Võ Quốc Thắng từng được trao tặng danh hiệu Nhà doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất ASEAN năm 1999, do Tiểu ban ASEAN bình chọn vì đã có thành tích to lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội. Năm 2004, ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2005 được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM bình chọn là “Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu 2005”; năm 2006 được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bình chọn là “Doanh nhân tiêu biểu năm 2006”. Năm 2009, ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngoài bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ông còn được nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, bằng khen của UBND TP.HCM và các tỉnh: Long An, Quảng Nam, Đồng Tháp,... Ông cũng được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy chương “Vì sự nghiệp thế hệ trẻ”, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Long Thái

------------------------------------------------------------

(*) Cảng Quốc tế Long An nằm trong quần thể 4 dự án thành phần với tổng quy mô 1.935ha; trong đó, Cảng Quốc tế Long An 147ha, được đầu tư xây dựng theo 3 giai đoạn với tổng số vốn trên 9.000 tỉ đồng, bao gồm 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu 30.000-70.000DWT với tổng chiều dài cầu cảng 1.670m và 4 bến xà lan tiếp nhận xà lan 2.000 tấn.

(**), (***) Báo Tuổi Trẻ, thứ hai, 13-9-2021.

Chia sẻ bài viết