Tiếng Việt | English

18/06/2016 - 05:42

Vụ chìm tàu trên sông Hàn: Khởi tố lái tàu và chủ tàu Thảo Vân 2

Còn nhiều đối tượng liên quan vụ chìm tàu Thảo Vân 2, cơ quan điều tra sẽ cân nhắc và tiếp tục xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Chiều 17/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giạm 4 tháng đối với 2 bị can trong vụ chìm tàu trên sông Hàn, thành phố Đà Nẵng vào tối 4/6/2016 làm 3 người tử vong.

Cứu hộ nạn nhân trên tàu Thảo Vân 2 bị chìm.
Cơ quan điều tra khởi tố hình sự, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Võ Quốc Hùng, trú Quận Hải Châu, chủ tàu du lịch Thảo Vân 2 về tội “đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quân, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là người trực tiếp bán vé, hướng dẫn khách lên tàu Thảo Vân 2. Cả 2 đối tượng cùng bị khởi tố hình sự theo Khoản 3, điều 214 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cũng khởi tố hình sự, bắt tạm giam Lê Công Chí, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 về tội “Vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Đại tá Trần Mưu, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chiều nay (17/6) cơ quan CSĐT tiếp tục đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn đối với 2 đối tượng tại khoản 3 điều 214 Bộ luật Hình sự để điều tra. Chúng tôi vẫn tiếp tục mở rộng điều tra thêm. Hiện nay còn nhiều đối tượng liên quan, chúng tôi sẽ cân nhắc và tiếp tục xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật”.

Trước đó như đã đưa tin, tối ngày 4/6, khi đang vận chuyển khách du lịch ngắm cảnh trên sông Hàn, tàu Thảo Vân 2 mang số hiệu Đna 0016 bị chìm làm 3 người tử vong. Trên tàu có 56 người, có 53 người được cứu. Tàu chỉ được chở 28 người nhưng đã chở quá số người theo quy định là nguyên nhân gây ra vụ lật tàu và bị chìm dẫn đến hậu quả đáng tiếc./.

Thành Long/VOV - Miền Trung 

Chia sẻ bài viết