Tiếng Việt | English

24/12/2020 - 09:14

Vừa lừa đảo, vừa cướp giật tài sản

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Trọng Nhân, 21 tuổi, ngụ phường 5, TP.Tân An, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 04/4/2020, ông Nguyễn Văn Lập đến gửi nhờ xe môtô mang biển kiểm soát 62F3-8849 tại nhà của Nhân. Do muốn chiếm đoạt chiếc xe của ông Lập nên Nhân hỏi mượn để đi giải quyết việc riêng. Tuy nhiên, sau khi nhận xe, Nhân chạy đến phường 2, TP.Tân An, bán cho một người phụ nữ với giá 500 ngàn đồng và tiêu hết số tiền này.

Đến tối cùng ngày, Nhân lang thang ra khu vực Công viên phường 5, TP.Tân An thì gặp ông Võ Hoàng Phương đang tập thể dục. Tại đây, Nhân thấy ông Phương dựng chiếc xe Cub 50 nên mượn. Đến chiều ngày hôm sau, Nhân điều khiển chiếc xe này chạy vòng quanh nhằm tìm kiếm con mồi để cướp giật. Khi đến khu vực Công viên Tượng đài, phường 5, Nhân phát hiện một nhóm học sinh đang đứng nói chuyện, trong đó có em Nguyễn Hoàng Phúc đang sử dụng điện thoại di động. Ngay lập tức, Nhân dừng xe lại nhưng không tắt máy và đi bộ về phía em Phúc hỏi mượn điện thoại để liên lạc với người thân. Khi em Phúc vừa đưa điện thoại thì Nhân nhanh chân chạy lại chỗ chiếc xe và tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, do chiếc xe Cub phân khối thấp, Nhân luống cuống bỏ chạy và xảy ra va chạm với 1 xe môtô khác. Sợ bị phát hiện, Nhân bỏ chiếc xe lại hiện trường rồi chạy vào Công viên Tượng đài lẩn trốn. Đến tối cùng ngày, Nhân đi bộ đến phường 2, TP.Tân An, bán chiếc điện thoại với giá 200 ngàn đồng.

Về phần em Phúc, sau khi bị cướp giật tài sản đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Riêng Trọng Nhân, trước khi bị bắt vào ngày 07/4/2020 còn tiếp tục thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản khác.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An khẳng định hành vi của bị cáo Nhân đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội cướp giật tài sản. Bên cạnh đó, bản thân bị cáo có nhân thân xấu, từng bị Công an phường 5, TP.Tân An xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Nhân mức án 9 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mức án 3 năm tù về tội cướp giật tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Nhân phải chấp hành mức án 3 năm 9 tháng tù cho 2 tội danh trên./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết