Tiếng Việt | English

29/09/2022 - 14:39

Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Chi bộ ấp 3 được Đảng bộ xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An đánh giá là chi bộ ấp trong sạch vững mạnh toàn diện nhiều năm nay, là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự vững mạnh của toàn Đảng và sự phát triển KT - XH địa phương.

Công trình đường cờ Tổ quốc góp phần tạo mỹ quan cho tuyến đường

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

Ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An có 444 hộ dân. Đời sống người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Một số hộ dân ngoài canh tác lúa còn kết hợp chăn nuôi bò lấy sữa, lấy thịt, mua bán nhỏ và làm công nhân tại các khu công nghiệp. Cùng với các chi, tổ hội, đoàn thể của ấp, chi bộ có 21 đảng viên là hạt nhân nòng cốt, gương mẫu, tiên phong trong mọi phong trào thi đua tại địa phương.

Do đặc thù công việc của một số đảng viên nên chi bộ tổ chức sinh hoạt đều đặn vào buổi tối ngày 25 tây hàng tháng. Qua đó, khắc phục được tình trạng đảng viên đi sinh hoạt chi bộ muộn, vắng mặt không có lý do. Nội dung nghị quyết của chi bộ tập trung chuyên sâu đến công tác Đảng, chính quyền và đoàn thể. Đồng thời, quan tâm giải quyết những vấn đề tồn tại, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đảng viên và nhân dân.

Bí thư Chi bộ ấp 3 – Nguyễn Văn Diện thông tin: “Trong sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ đều giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện và phát huy tốt quy chế dân chủ. Mọi vấn đề đều được toàn thể đảng viên xem xét, góp ý, thảo luận và biểu quyết đồng thuận thông qua. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức và thực hiện tốt nghị quyết đề ra”.

Góp sức phát triển kinh tế - xã hội 

Mô hình các tuyến đường xanh, sạch, trật tự được chi bộ phối hợp Ban vận động ấp thực hiện hiệu quả

Năm 2022, chi bộ thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề “Vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng đường cờ Tổ quốc trên tuyến đường Đỗ Trình Thoại”, với tổng chiều dài 700m, nâng tổng chiều dài đường cờ Tổ quốc đến nay là 1,5km. Từ đó, mỗi người dân khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc đều cảm nhận được sự thiêng liêng và vinh dự. Công trình này không chỉ góp phần tạo mỹ quan cho tuyến đường mà còn giáo dục thế hệ trẻ và người dân về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Nhận thấy tuyến đường vào xóm Hai Xe hẹp, xuống cấp, chi bộ vận động nhân dân hiến đất, đóng góp hơn 96 triệu đồng để nâng cấp, mở rộng tuyến đường theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” với tổng kinh phí trên 225 triệu đồng. Tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu đi lại và giao thương cho người dân.

Ông Võ Văn Cầm (ngụ ấp 3) chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường vô nhà tôi thấp và hẹp, chỉ đi được xe 2 bánh. Được Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng giúp xe ô tô đi lại dễ dàng. Đường sá rộng rãi, sạch đẹp tạo diện mạo mới cho quê hương, người dân chúng tôi ai cũng phấn khởi”. Nhằm giúp người dân sử dụng điện sinh hoạt bảo đảm an toàn, chi bộ vận động nhân dân đồng thuận thực hiện nâng cấp đoạn đường điện trên địa bàn ấp do Nhà nước đầu tư. Từ đó, chất lượng điện được nâng cao, đáp ứng nhu cầu đời sống sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH tại địa phương.

Chi bộ phối hợp Ban vận động ấp tuyên truyền đến từng gia đình về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không đổ rác, phế thải ra đường, nơi công cộng, lồng ghép thực hiện mô hình các tuyến đường xanh, sạch, trật tự; tích cực xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Các thiết chế về văn hóa - xã hội được củng cố, nâng chất, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân.

Ấp phấn đấu cuối năm 2022, người dân có thu nhập bình quân đạt 56 triệu đồng/năm. Hàng năm, gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 95% trở lên. Bí thư Chi bộ ấp 3, xã Hướng Thọ Phú – Nguyễn Văn Diện cho biết: “Thời gian tới, tập thể chi bộ không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động. Xây dựng nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ hàng tháng luôn bảo đảm chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng nguyện vọng thiết thực của cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Với tinh thần đoàn kết nội bộ cao, sự “đồng thuận, đồng lòng” của toàn thể người dân trong ấp, ấp 3 luôn dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần giúp xã Hướng Thọ Phú giữ vững xã nông thôn mới, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong tương lai./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích