Tiếng Việt | English

23/08/2025 - 09:00

Xây dựng đảng vững mạnh từ cơ sở

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hậu Thạnh đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây chính là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Thạnh vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Hậu Thạnh Đông, Hậu Thạnh Tây và phần còn lại của xã Bắc Hòa. Hiện Đảng bộ xã Hậu Thạnh có 28 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 401 đảng viên (ĐV).

Xác định rõ chi bộ vững là “gốc rễ” của Đảng mạnh, các Đảng bộ của 3 xã cũ: Hậu Thạnh Đông, Hậu Thạnh Tây và Bắc Hòa luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Kế thừa và phát huy kết quả của nhiệm kỳ qua, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hậu Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 15 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng

Bí thư Chi bộ cơ sở Trường THCS Huỳnh Việt Thanh Huỳnh Hùng Hứng cho biết: “Năm 2013, Chi bộ trường THCS Huỳnh Việt Thanh được thành lập. Những năm qua, Chi bộ luôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường, trong đó nổi bật là triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc tổ chức học tập chuyên đề theo từng quí, kết hợp thảo luận, kể chuyện về Bác, giúp ĐV tiếp thu hiệu quả. Ngoài ra, mỗi ĐV đều xây dựng kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong các hoạt động của nhà trường, gương mẫu về đạo đức, lối sống và chuyên môn,... Chính vì vậy, 5 năm gần đây, Chi bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,…”.

Bên cạnh chú trọng xây dựng chi bộ vững mạnh, Đảng bộ của các xã cũ còn quan tâm xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, HĐND xã đoàn kết, trách nhiệm, có nhiều đổi mới trong hoạt động, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Song song đó, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và người dân,...

Bí thư Chi bộ ấp Nguyễn Rớt Ngô Văn Mơ cho biết: “Được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các ngành, đoàn thể xã, Chi bộ đạt nhiều kết quả phấn khởi trong nhiệm kỳ 2020-2025. Hằng năm, chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; các thành viên tổ hòa giải hoạt động hiệu quả, tổ chức hòa giải thành 100%; giữ vững danh hiệu ấp văn hóa - nông thôn mới,...”.

Kế thừa và phát huy thành tựu của nhiệm kỳ qua, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hậu Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 15 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng. Trong đó, xây dựng Đảng có 4 chỉ tiêu gồm: Hằng năm, tỷ lệ kết nạp ĐV mới phấn đấu đạt từ 3% trở lên trong tổng số ĐV của Đảng bộ; hằng năm có 90% ĐV được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và hằng năm Đảng bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,...

Bí thư Đảng ủy xã Hậu Thạnh Hà Thanh Chì nhấn mạnh: “Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó có các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Đảng bộ xã tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đặc biệt, phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

"Bên cạnh đó, Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với trách nhiệm nêu gương nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh thần phục vụ Nhân dân, chuyển từ “hành chính quản lý” sang “chính quyền phục vụ”. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch” - ông Hà Thanh Chì cho biết./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết