Tiếng Việt | English

08/10/2016 - 01:05

Xem xét khởi tố vụ vận chuyển trái phép ngà voi tại Cảng Sài Gòn

 

Tang vật ngà voi nhập lập bị bắt giữ tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép ngà voi với số lượng lớn, được cất giấu tinh vi trong hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu Cảng Sài Gòn.

Xét báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng cục Hải quan về vụ việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hải quan xem xét, nếu đủ căn cứ thì khởi tố vụ án, tập trung khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ tổ chức, đường dây và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Xử lý nghiêm vi phạm về thủy lợi phí tại Ứng Hòa, Hà Nội

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm về thủy lợi phí tại thôn Trần Đăng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam, Chương trình thời sự tối 9/7/2016 có đưa tin, phản ánh nhiều năm nay cán bộ xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội đã "ăn chặn" tiền thủy lợi phí và một số khoản tiền khác mà Nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân xã Hoa Sơn; để hợp thức hóa, cán bộ xã đã lập danh sách khống các hộ nhận tiền hỗ trợ, ký mạo danh các hộ.

Về vấn đề trên, ngày 15/7/2016, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết