Tiếng Việt | English

19/06/2018 - 09:31

Xử lý các đối tượng kích động gây rối trật tự

Lấy cớ phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, một số đối tượng kêu gọi nhiều người tập trung biểu tình, đồng thời xúi giục công nhân (CN) ngừng sản xuất, gây mất an ninh, trật tự, làm xáo trộn, ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của người dân.

Đối tượng Sơn bị tạm giữ hình sự

Đối tượng Sơn bị tạm giữ hình sự

Võ Duy Anh, ngụ phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An là một trong những đối tượng sử dụng facebook kêu gọi người dân xuống đường biểu tình với mục đích câu like và muốn được nổi tiếng. Tại cơ quan điều tra, Duy Anh thừa nhận hành vi sai trái.

Khoảng 12 giờ 40 phút, ngày 12/6/2018, một nhóm đối tượng đập phá cổng Công ty (Cty) Cổ phần May xuất khẩu Long An (Quốc lộ 1, phường 4, TP.Tân An), dùng gạch, đá, nón bảo hiểm, dép ném vào lực lượng bảo vệ. Công an thành phố nhanh chóng bắt giữ 5 đối tượng: Nguyễn Minh Luân (SN 1986) - CN Cty ChingLuh; Nguyễn Văn Hải (SN 1984), ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1989) - CN Cty Yujin Vina, Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình; Hà Văn Còn, làm thợ hồ tại huyện Thủ Thừa; Hồ Văn Phúc (SN 1997), ngụ xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, dùng xe môtô tông vào cổng chính Cty nhằm kích động công nhân nghỉ làm, tụ tập gây rối. Qua làm việc, các đối tượng nhận thức được hành vi trái pháp luật và cam kết không tái phạm. Hiện, cơ quan chức năng tạm giữ hình sự các đối tượng trên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại huyện Đức Hòa, Công an huyện bắt giữ Lê Thị Thanh Tuyền (SN 1982) và Trần Văn Mộng (SN 1993), cùng ngụ xã Đức Hòa Hạ, có hành vi viết, phát tán khẩu hiệu tuyên truyền, kích động tham gia tụ tập đông người tại Khu công nghiệp Tân Đức. Qua làm việc, các đối tượng nhận thức được hành vi trái pháp luật và cam kết không tái phạm.

Tại huyện Bến Lức, trong 2 ngày 11 và 12/6/2018, một số nhóm sử dụng xe môtô chạy trên các tuyến đường giao thông, có hành vi quá khích gây rối trật tự công cộng. Công an huyện kết hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh mời làm việc 22 đối tượng có hành vi gây rối. Đối tượng Hà Thị Trúc, ngụ ấp 7, xã Nhựt Chánh, thừa nhận đã lôi kéo nhiều người kêu gọi CN ngưng sản xuất, cùng tụ tập, gây rối. Còn đối tượng Nguyễn Hoàng Giang - CN Cty KoDa Sài Gòn, khai nhận, ngày 12-6 rủ khoảng 100 người đến các Cty trong Khu công nghiệp Thuận Đạo, Vĩnh Lộc 2 và một số Cty trên địa bàn xã Nhựt Chánh kích động CN đình công. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng trên theo quy định của  pháp luật./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết