Tiếng Việt | English

11/08/2021 - 17:50

Sáng, xanh, sạch, đẹp tại các chốt chống dịch ở biên giới

Thời gian qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác 24/24 giờ, tại các trạm, chốt, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn thay phiên nhau chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, vườn tăng gia nhằm tạo cảnh quan xanh, đẹp nơi đóng quân.

Tại Chốt G1, Đồn Biên phòng (ĐBP) Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An con đường hoa ven hai bên đường rực rỡ sắc màu; phía trước chốt, hoa mười giờ và dừa cạn cũng đua nhau khoe sắc. Binh nhất Huỳnh Tấn Phát - chiến sĩ ĐBP Mỹ Thạnh Tây, chia sẻ: “Trước đây, khu vực này toàn cây cỏ mọc dại, đất khô cứng. Anh em ở chốt mang cây xanh từ Đồn ra trồng, đến nay đã phát triển xanh tốt”.

Khuôn viên cảnh quan môi trường tại các chốt được duy trì thực hiện thường xuyên bảo đảm đời sống tinh thần cho bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tại các trạm, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19, cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, thiếu thốn, vì vậy, việc xây dựng cảnh quan môi trường được xác định là một trong những giải pháp nhằm tạo không gian mát mẻ, thoải mái, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm bám biên giới, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Cao Xuân Hiền - Chính trị viên ĐBP Mỹ Thạnh Tây, cho biết: “Thực hiện chủ trương của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm. Hiện nay, cảnh quan môi trường tại tất cả trạm, chốt, đơn vị đều sạch, đẹp, tạo môi trường sinh hoạt, học tập và thực hiện nhiệm vụ thông thoáng, gần gũi”.

Tại Chốt Gò Keo, ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, bên cạnh thực hiện “nhiệm vụ kép”, cán bộ, chiến sĩ nơi đây còn chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng. Cán bộ, chiến sĩ còn tận dụng các khu vực đất trống quanh chốt, cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất, bảo đảm nhu cầu rau xanh, thịt sạch phục vụ các bữa ăn của bộ đội.

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: “Thời tiết vùng biên thay đổi thất thường, ảnh hưởng phần nào đến xây dựng cảnh quan môi trường. Nhưng với sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, các anh em tại chốt luôn bảo đảm thực hiện tốt công tác xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp” và trồng nhiều loại rau xanh phục vụ đời sống”.

Với những kết quả trong công tác xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, có thể thấy, dù trong hoàn cảnh nào, bộ đội biên phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tự lực, tự cường, hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Thanh Chương - Nhơn Đức

Chia sẻ bài viết