Tiếng Việt | English

23/11/2021 - 14:55

Bà Huỳnh Thị Thu Loan được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thủ Thừa, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 23/11, Hội Khuyến học huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu hội Khuyến học huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Thủ Thừa khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội

Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được các cấp Hội trên địa bàn huyện Thủ Thừa quan tâm, thực hiện và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Hội Khuyến học huyện thực hiện nhiều chương trình học bổng đồng hành với học sinh nghèo, khó khăn tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường, cấp 14.687 suất học bổng, 57.812 phần quà với tổng kinh phí trên 26,4 tỉ đồng.

Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn huyện vẫn luôn đồng hành với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện trong công tác xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất trường học với số tiền gần 16 tỉ đồng như vận động xây dựng xây dựng mái che nhà ăn, xây dựng bổ sung 14 hệ thống lọc nước sạch, khoan giếng nước, xây dựng khu nội trú học sinh Trường Tiểu học, THCS, THPT Bồ Đề Phương Duy. Thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, Hội Khuyến học huyện tổ chức triển khai xây dựng 4 mô hình học tập, có 23.247 gia đình học tập đạt tỷ lệ 97,2%; 21 dòng họ học tập đạt tỷ lệ 95,5%; có 56 cộng đồng học tập và 44 đơn vị học tập đều đạt tỷ lệ 100%.

Đến nay, toàn huyện có 12/12 xã, thị trấn được công nhận Cộng đồng học tập, trong đó có 10/12 xã, thị trấn xếp loại tốt. Hội Khuyến học huyện còn đồng hành cùng các địa phương trong xây dựng cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn thường xuyên, đột xuất, bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông, các khu vực bị phong tỏa,… với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Khuyến học huyện thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”; “Dòng họ học tập” ; “Cộng đồng học tập”; “Đơn vị học tập” đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Phấn đấu mỗi xã có ít nhất 4 Dòng họ học tập, riêng thị trấn Thủ Thửa có 6 dòng họ học tập. 12/12 xã, thị trấn đạt danh hiệu cộng đồng học tập, có 100% cơ quan huyện thành lập Ban Khuyến học và đi vào hoạt động. Xây dựng mô hình “Công dân học tập” đạt tỷ lệ 50% trên tổng số gia đình học tập trong huyện; có 1 người trong độ tuổi lao động đạt danh hiệu “Công dân học tập”; tất cả thành viên trong gia đình đều đạt chuẩn biết chữ mức độ II trở lên. Phấn đấu xây dựng đạt mô hình Cộng đồng học tập cấp huyện,....

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 28 thành viên, bà Huỳnh Thị Thu Loan đắc cử chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh, Hội khuyến học tỉnh và UBND huyện Thủ Thừa tặng nhiều bằng khen, giấy khen, Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ qua./.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết