Tiếng Việt | English

15/06/2020 - 19:29

Bắc Bộ mưa dông, vùng núi có nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất

Mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên trong đêm 15/6 và sáng 16/6, ở Bắc Bộ có mưa dông; vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24giờ, có nơi trên 80mm/24giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều 15/6 đến ngày 16/6, thượng lưu sông Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Thái Bình dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1.

Diễn biến chi tiết các khu vực đêm 15/6 và ngày 16/6:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 33-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C./.

 Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết