Tiếng Việt | English

09/10/2019 - 15:19

Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện làm việc tại Cần Đước

Ngày 09/10, Đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện kiểm tra công tác hiến máu tình nguyện tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện làm việc tại huyện Cần Đước

Theo BCĐ hiến máu tình nguyện huyện Cần Đước, hàng năm, BCĐ xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức triển khai tham mưu UBND huyện có kế hoạch phát động thi đua, tập trung điều hành tổ chức, triển khai đến các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, trường học,… Tổ chức chương trình hiến máu và tập huấn hàng năm giúp cộng tác viên, tình nguyện viên nắm vững kiến thức cơ bản và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phong trào hiến máu tình nguyện. 

Trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, huyện vận động được 2.210 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu; qua 17 lần tổ chức, có 2.000 lượt người được tiếp nhận máu, vượt so với kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của BCĐ hiến máu tình nguyện tỉnh. 

Đoàn đánh giá cao công tác hiến máu tình nguyện của huyện Cần Đước và đề nghị BCĐ huyện căn cứ tình hình thực tế, phấn đấu vận động người hiến máu tình nguyện đạt cao so với dân số; xây dựng đội tình nguyện về công tác vận động hiến máu tình nguyện; rà soát, quản lý danh sách người hiến máu để xây dựng ngân hàng máu sống phục vụ cấp cứu. Tiếp tục kiện toàn BCĐ vận động hiến máu tình nguyện, thành lập BCĐ vận động ở các xã,  thị trấn với cơ cấu đầy đủ thành phần để thuận lợi trong phối hợp vận động hiến máu tình nguyện, thu hút tuyên truyền viên, tình nguyện viên. 

Ngoài ra, BCĐ huyện thường xuyên tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị, công nhân các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn; động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết