Tiếng Việt | English

26/05/2021 - 13:30

Ban Chỉ huy quân sự xã Thuận Nghĩa Hòa vì dân phục vụ

Thời gian qua, việc học tập và làm theo gương Bác đối với cán bộ, đảng viên (ĐV), chiến sĩ Chi bộ Quân sự (CBQS) xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Công tác an sinh xã hội được Chi bộ quân sự xã Thuận Nghĩa Hòa thực hiện thường xuyên

Công tác an sinh xã hội được Chi bộ quân sự xã Thuận Nghĩa Hòa thực hiện thường xuyên

Chi bộ Quân sự xã Thuận Nghĩa Hòa hiện có 10 ĐV với 2 tổ đảng. Làm theo lời Bác, CBQS xã tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ luôn tôn trọng, lắng nghe, giúp đỡ người dân, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ; hết lòng phục vụ người dân bằng những việc làm cụ thể: Giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ sửa đường, nhà cho người già yếu, có hoàn cảnh khó khăn,... góp phần xây dựng mối đoàn kết gắn bó với người dân nơi cư trú.

Ngoài ra, CBQS xã Thuận Nghĩa Hòa còn tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, xây dựng gương Bộ đội Cụ Hồ “đi dân nhớ, ở dân thương”. Năm 2018, CBQS xã còn tiến hành xây dựng kế hoạch đăng ký thực hiện mô hình làm theo Bác: Góp quỹ xây dựng cảnh quan môi trường và chăm lo gia đình chính sách.

Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp giúp dân làm đường, xây cầu, kéo điện thắp sáng; vận động xây dựng nhà Đồng đội cho 1 dân quân cơ động với số tiền 50 triệu đồng; hỗ trợ 1 ấp đội trưởng với số tiền hơn 14 triệu đồng; tặng quà Tết Trung thu cho thiếu nhi; tổ chức thăm, tặng quà cho 11 gia đình chính sách và thân nhân gia đình chính sách với số tiền 5,5 triệu đồng.

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ còn tham gia 150 ngày công để trồng cây, xây dựng cảnh quan môi trường xung quanh đơn vị; mua trồng hoa ven tuyến đường từ cầu liên xã vào khu dân cư, xung quanh trụ sở UBND xã với số tiền hơn 10 triệu đồng. Đơn vị còn phối hợp Đoàn Thanh niên xã thu gom rác thải khu vực cầu Tuyên Nhơn, có hơn 30 đồng chí tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ, dân quân xã Thuận Nghĩa Hòa tham gia xây dựng cầu, đường giúp người dân, học sinh đi lại dễ dàng hơn

Cán bộ, chiến sĩ, dân quân xã Thuận Nghĩa Hòa tham gia xây dựng cầu, đường giúp người dân, học sinh đi lại dễ dàng hơn

Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Bí thư CBQS xã Thuận Nghĩa Hòa - Lê Vũ Trường Sơn, công tác xây dựng cảnh quan
môi trường được thực hiện thường xuyên hàng tháng. Công tác chăm lo gia đình chính sách là người già, hoàn cảnh khó khăn neo đơn thực hiện 1 lần/quí.

“CBQS còn xây dựng mô hình Giờ nào việc nấy, nói đi đôi với làm nhằm tăng cường vai trò nêu gương, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, ĐV trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng, quí, Chi bộ rút kinh nghiệm hiệu quả thực hiện mô hình, kết hợp biểu dương những cá nhân điển hình trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo gương Bác” - ông Lê Vũ Trường Sơn cho biết thêm.

Nhìn chung, qua triển khai học tập và thực hiện các mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thuận Nghĩa Hòa đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, ĐV, chiến sĩ, góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết