Tiếng Việt | English

30/03/2020 - 10:45

Băng chuyên trộm xe môtô lĩnh án

Khi phát hiện nhà dân có tài sản, các đối tượng dùng kìm cắt, kìm bấm hoặc dụng cụ khác mang theo để bẻ gãy khoen khóa hay cắt ổ khóa cửa đột nhập lấy trộm tài sản. Thời gian gây án thường từ 22 giờ đêm đến 2 giờ sáng hôm sau.

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Minh Hải (24 tuổi, ngụ ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức) và bị cáo Nguyễn Minh Phụng (28 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, bị cáo Lê Thanh Tú (32 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cũng bị xét xử trong vụ án này về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Hải và Phụng đã cùng nhau gây ra hàng loạt vụ trộm đột nhập trên địa bàn huyện Bến Lức.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Bến Lức, Nguyễn Minh Hải và Nguyễn Minh Phụng là 2 đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định nên rủ nhau trộm cắp tài sản của người khác bán lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện hành vi, Hải và Phụng thường chọn khung giờ từ 22 giờ đêm đến 2 giờ sáng hôm sau để hành sự. Cả 2 thường điều khiển xe môtô rảo quanh các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Bến Lức để tìm “con mồi”. Khi phát hiện nhà dân có tài sản, chúng dùng kìm cắt, kìm bấm hoặc dụng cụ khác mang theo để bẻ gãy khoen khóa hay cắt ổ khóa cửa, đột nhập lấy trộm tài sản, tìm nơi tiêu thụ bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ, ngày 30/4/2019, Hải điều khiển xe môtô đến nhà Phụng ở ấp 2, xã Phước Lợi, rủ đi trộm cắp tài sản. Sau đó, cả 2 đến khu nhà trọ của ông Huỳnh Văn Cầm tại ấp 6, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, phá khóa dây xích, trộm cắp 2 chiếc xe máy của chị Trần Thị Kim Dung. Tiếp đó, khoảng 0 giờ, ngày 23/5/2019, Hải và Phụng đến nhà ông Nguyễn Văn Để tại ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, dùng kìm cộng lực mang theo cắt ổ khóa cửa cổng trộm 1 môtô hiệu Wave, 1 xe môtô hiệu Exciter và 1 xe môtô hiệu Honda Future II. 

Bằng thủ đoạn tương tự, Hải và Phụng còn thực hiện trót lọt thêm 5 vụ trộm cắp khác, chiếm đoạt của bị hại 8 xe môtô các loại trên địa bàn các xã: Mỹ Yên, Phước Lợi, Long Hiệp, huyện Bến Lức.

Số xe trộm cắp được, 2 đối tượng bán 8 chiếc cho Lê Thanh Tú và 1 chiếc cho Nguyễn Thị Hồng Yến. Số còn lại, Hải và Phụng chưa bán hoặc thay biển số dùng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức khẳng định, hành vi của bị cáo Hải và Phụng nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật, gây mất trật tự ở địa phương, làm cho nhân dân bất bình, hoang mang, lo sợ. Bị cáo Hải và Phụng thực hiện phạm tội nhiều lần, tài sản 2 bị cáo trộm cắp có giá trị lên đến trên 110 triệu đồng. Đồng thời, 2 bị cáo đã bị kết án chưa được xóa án tích mà còn phạm tội do lỗi cố ý nên thuộc trường hợp tái phạm. Do đó, cần áp dụng hình phạt buộc cách ly khỏi xã hội đối với các bị cáo trong thời gian nhất định để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo Lê Thanh Tú, mặc dù bị cáo biết rõ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn tiêu thụ. Động cơ, mục đích phạm tội là tham lam, tư lợi. Bị cáo cũng thừa biết, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên vẫn thực hiện.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hải và bị cáo Nguyễn Minh Phụng cùng chung mức án 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo Lê Thanh Tú chịu mức án 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Riêng đối với Nguyễn Thị Hồng Yến có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hiện đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức đã ra quyết định tách vụ án hình sự và ra quyết định truy nã bị can để xử lý sau./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết