Tiếng Việt | English

13/08/2021 - 13:50

Bảo vệ đê điều là bảo vệ sản xuất

Long An có nhiều sông, kênh, rạch nên hệ thống đê điều rất phát triển. Tuy nhiên, do tốc độ phát triển kinh tế và nhu cầu xây dựng, san lấp mặt bằng, các loại xe ben, xe tải, máy cày,... hoạt động làm nhiều tuyến đê có tải trọng thấp bị ảnh hưởng. Mặt khác, một số nơi xảy ra tình trạng hộ dân xâm lấn, khai thác đất ven đê, xây dựng công trình gây ảnh hưởng đến hệ thống đê điều.

Nhờ hệ thống đê bao được gia cố, nông dân ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng an tâm gieo sạ vụ lúa mùa

Nhờ hệ thống đê bao được gia cố, nông dân ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng an tâm gieo sạ vụ lúa mùa

Long An có hệ thống sông Vàm Cỏ (gồm sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và hệ thống sông Cần Giuộc - Rạch Cát - Soài Rạp), hàng năm thường bị lũ lụt ở vùng thượng nguồn Đồng Tháp Mười, vùng hạ lưu giáp cửa sông ra biển bị ảnh hưởng bởi thủy triều dâng và nước mặn xâm nhập, tác động không nhỏ đến hệ thống đê điều, cống ngăn mặn và đê bao lửng. Thời gian qua, các địa phương chú trọng gia cố đê điều, bảo đảm sản xuất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng - Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt, hệ thống đê bao chính đã được gia cố. Ngoài ra, UBND xã cũng chỉ đạo gia cố một số tuyến đê bao: Bờ Nam kênh 62, kênh Lộ Ngang, kênh Giữa, Bưng Nhứt để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân sắp tới và bảo vệ 100ha lúa mùa ở ấp Láng Sen. UBND xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó nếu có thiên tai xảy ra”.

Để chủ động ứng phó với lũ lớn có thể xảy ra, ngày 01/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 3242 /BNN-PCTT về việc triển khai sẵn sàng ứng phó với lũ lớn, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Theo đó, Bộ đề nghị
các cấp chính quyền chủ động kiểm tra, rà soát phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, nhất là việc chuẩn bị trên thực tế theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị theo phương án được duyệt, phân công trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân; trong đó lưu ý rà soát để có phương án phù hợp với diễn biến, yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa - Đinh Văn Sáu thông tin: “Hiện nay, toàn bộ hệ thống đê điều, đê bao lửng trên địa bàn huyện đã được kiểm tra, bảo đảm an toàn trong mùa mưa, bão”.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Anh Đức chia sẻ: “Thực hiện công tác bảo vệ hệ thống đê điều ngăn mặn và phục vụ giao thông, sản xuất, UBND huyện tổ chức kiểm tra và chỉ đạo các ngành tăng cường cảnh báo, khắc phục kịp thời những điểm sạt lở và phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng thực hiện công tác bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn huyện”./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết