Tiếng Việt | English

29/11/2016 - 05:05

Bắt nghi can cứa cổ em, hiếp dâm chị ở quán cà phê

Cơ quan điều tra bắt được nghi can khi hắn ta đang ở trong một quán cà phê ở TP.HCM.

Sau 5 ngày truy xét quyết liệt, chiều 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Đà Nẵng bắt được nghi can trọng vụ án cướp, hiếp dâm nữ chủ quán cà phê Trâm Anh ở quận Cẩm Lệ.

Nghi can trong vụ án là Mạc Văn Nhân (24 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị bắt chiều 28/11 khi đang ở trong một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM.


Đối tượng Mạc Văn Nhân (Ảnh nhỏ)

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đối tượng đang được di lý về Đà Nẵng.

Trước đó khoảng 1h30’ ngày 23/11, Mạc Văn Nhân lẻn vào quán cà phê Trâm Anh trên đường Cách mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, dùng dao cứa cổ anh Phạm Đức Q, (32 tuổi) khi anh này đang ngủ.

Sau đó, nghi phạm tiến lại phòng ngủ của chị Phạm Thị Mỹ L (34 tuổi, trú quận Hải Châu, chị của anh Q).

Nghe tiếng gõ cửa, chị L tưởng là em trai mình nên mở cửa và bị đối tượng dùng dao đe dọa để thực hiện hành vi cưỡng hiếp và cướp 3,2 triệu đồng, 1 lắc tay bằng vàng.

Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, chị L. điện thoại cho hàng xóm báo tin.

Khi người hàng xóm chạy sang thì Mạc Văn Nhân nấp ở quầy pha chế xông ra đẩy chị L. vào phòng ngủ cố thủ.

Thấy hàng xóm đập cửa hô hoán, gọi điện báo công an, đối tượng đạp cửa thoát ra rồi lên xe máy tẩu thoát.

Anh Q được đưa đi cấp cứu kịp thời hiện đã qua cơn nguy kịch./.

Thành Long/VOV

Chia sẻ bài viết